Nhìn thấy vết bỏng trên người con gái 6 tháng tuổi, mẹ ngỡ ngàng phát hiện hành vi ngược đãi của nữ giúp việc

IMACHO |

Vô tình nhìn thấy vết bỏng trên tay và nhiều khu vực khác trên cơ thể con gái bị ửng đỏ, người mẹ nhanh chóng báo cảnh sát để rồi phát hiện ra hành vi ngược đãi của người giúp việc.

Ngày 13/8 vừa qua, cảnh sát Hong Kong vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng giúp việc người Philippines, 39 tuổi, bị nghi ngược đãi bé gái 6 tháng tuổi bằng cách pha thuốc tẩy vào sữa tắm và tắm cho bé, hiện đang sống ở căn hộ cao cấp khu Fotan. 

Người này sau đó cũng thừa nhận hành vi cho thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh vào sữa tắm của bé.

Nhìn thấy vết bỏng trên người con gái 6 tháng tuổi, mẹ ngỡ ngàng phát hiện hành vi ngược đãi của nữ giúp việc - Ảnh 1.

Người giúp việc bị cảnh sát bắt vì pha thuốc tẩy vào sữa tắm và tắm cho bé gái 6 tháng tuổi. (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, mẹ của bé, 35 tuổi, là người phát hiện ra hành vi ngược đãi của người giúp việc vào trưa ngày 13/8. 

Khi đang chuẩn bị tắm cho con gái, người mẹ phát hiện vết bỏng trên tay và nhiều khu vực khác trên người đứa trẻ bị ửng đỏ. 

Nghi ngờ chuyện không hay, người mẹ ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát và đưa con đến bệnh viện Prince of Wales để kiểm tra tình hình sức khỏe. 

Rất may là ngoài vết thương ngoài da, đứa bé không bị thương tích gì khác trên người.

Theo lời khai của người giúp việc, cô làm việc cho chủ suốt 6 tháng nay nhưng 2 bên rất thường xảy ra mâu thuẫn. 

Cảnh sát tin rằng do bất mãn với gia đình nhà chủ nên người giúp việc mới quyết định trút giận lên người đứa trẻ vô tội. 

Vào ngày 11/8, người này đã xin nghỉ và dự định sẽ làm đến hết ngày 14/8 nhưng không ngờ hành vi ngược đãi của mình lại bị phát hiện ngay trước khi chuẩn bị "cao chạy xa bay".

Theo luật phát của Hồng Kông, tội cố ý tấn công, ngược đãi và gây thương tích cho trẻ em dưới 16 tuổi có thể nhận hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù giam. 

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và xem xét đưa ra hình phạt thích đáng cho người giúp việc trên.

Theo số liệu thống kê, Sở phúc lợi xã hội đã xử lý 236 trường hợp ngược đãi trẻ em chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2018. 

Sự gia tăng hành vi bạo hành trẻ em đang ngày một tăng cao khiến chính phủ xứ Cảng thơm đau đầu vẫn chưa tìm được giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn.

Nhìn thấy vết bỏng trên người con gái 6 tháng tuổi, mẹ ngỡ ngàng phát hiện hành vi ngược đãi của nữ giúp việc - Ảnh 3.

Không chỉ ở Hồng Kông mà nạn bạo hành trẻ con cũng là vấn đề gây nhức nhối ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. (Ảnh minh họa)

(Nguồn: SCMP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại