Nhiều vụ ông già 70, 80 vẫn dâm ô: Đánh giá dưới góc độ y học

Tiểu Nhã |

Việc xâm hại tình dục trẻ nhỏ theo các chuyên gia có thể là bệnh "ấu dục", có những người nghiện tình dục với trẻ em. Liệu có phải đây là triệu chứng hồi dục?

Khó đoán về sinh lý

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết một số trường hợp người cao tuổi còn ham muốn nhưng vì đã bước qua tuổi mãn dục, nhu cầu sinh lý giảm nên họ lại nghiện tình dục bằng cách thể hiện thị dâm, khẩu dâm, thậm chí họ chỉ cần được kích thích bằng tay đã thỏa mãn.

Nhiều vụ ông già 70, 80 vẫn dâm ô: Đánh giá dưới góc độ y học - Ảnh 1.

Bác sĩ Lợi cũng gặp nhiều người đàn ông ở tuổi ngoài 70 đi khám nam khoa và họ chia sẻ họ thực sự cảm thấy khó chịu, bị kích thích khi xem một bộ phim.

Tuy nhiên ở tuổi của họ thì khả năng cương cứng cũng giảm nên không biết làm như thế nào. Đa số những người này là do rắc rối tâm lý, các bác sĩ chỉ cần chia sẻ, điều trị về tâm lý thì họ sẽ khỏe hơn.

Hiện nay, ở tuổi 70 họ đã bước qua thời kỳ mãn dục, rất khó có thể bị rối loạn kiểu cường hoomon sinh dục gây tăng ham muốn, "dê xồm" ở tuổi này.

Trừ các trường hợp họ sử dụng các loại testosterone là hoocmon sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, việc sử dụng được hoocmon này phải theo chỉ định của bác sĩ, nếu sử dụng bừa bãi có thể gây u tiền liệt tuyến, thậm chí ung thư tiền liệt tuyếnĐây là hoocmon cải thiện sinh lý nam giới ở tuổi mãn dục nhưng nó như con dao hai lưỡi.

Các trường hợp này phần nhiều là vấn đề về thần kinh, nghiện loạn dục ở trẻ em.

Nhiều vụ ông già 70, 80 vẫn dâm ô: Đánh giá dưới góc độ y học - Ảnh 2.

Khả năng loạn dục

Trao đổi với chúng tôi, một giảng viên khoa tâm thần học, trường Đại học Y Hà Nội cho biết những trường hợp người cao tuổi mắc chứng dâm ô có khả năng bị chứng loạn dục với trẻ em.

Đây là căn bệnh được các bác sĩ xếp vào một dạng bệnh nghiện tình dục và phải được điều trị dứt điểm nếu không bệnh nhân sẽ khó có thể thoát khỏi cái "nghiện" này.

Loạn dục với trẻ em được hiểu là ưa chuộng tình dục với trẻ em trước tuổi dậy thì hoặc mới dậy thì.

Những người này có thể có hoạt động tình dục với người thành niên, nhưng thường quay về trẻ em, coi đó như là người thay thế, do thường xuyên không thỏa mãn trong quan hệ tình dục thích hợp.

Có những trường hợp họ gạ gẫm tình dục với những đứa trẻ có quan hệ huyết thống với mình. Loạn dục với trẻ em, cũng như tình trạng hiếp dâm, loạn luân hiện nay khá phổ biến.

Theo nghiên cứu của Tổng cục cảnh sát năm 2008, trung bình hàng năm có khoảng 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em, chiếm khoảng 50% tổng số vụ phạm tội.

Những người loạn dục với trẻ em thường lạm dụng rượu. Tuy nhiên, nguyên nhân gây chứng này chưa được xác định rõ ràng.

Chưa có nghiên cứu đầy đủ chỉ ra các diện mạo tâm lý bệnh học hoặc nhân cách của người phạm tội, nhưng thường thấy có yếu tố hành vi xung động mạnh không cưỡng lại được.

Đối với những người loạn dục trẻ em, y học thường sử dụng các biện pháp tâm lý, liệu pháp tập tính và hóa dược để điều trị.

Liệu pháp tâm lý nhằm thay đổi niềm tin và thái độ có liên quan đến hành vi của bệnh nhân, khuyên họ tránh đặt mình vào một tình huống kích thích tình dục như tránh làm việc với trẻ em hay gần gũi trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại