Nhiều tập đoàn của Nga lọt vào Top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới

Tuấn Sơn |

Theo hãng tin quân sự Defense News, 6 tập đoàn, công ty của Nga đã lọt vào danh sách Top 100 công ty chế tạo vũ khí và sản xuất quốc phòng hàng đầu thế giới.

Cụ thể, Tập đoàn Almaz-Altey đứng 11 trong Top 100. Almaz-Altey hiện nổi tiếng là cơ sở sản xuất các tổ hợp tên lửa phòng không-phòng thủ tên lửa hàng đầu thế giới. Căn cứ vào thông tin được công khai, tổng doanh thu của Tập đoàn Almaz-Altey năm 2016 tăng 6%, đạt mức 7,4 tỷ USD.

Đứng vị trí thứ 14 trong Top 100 là Tập đoàn chế tạo hàng không hợp nhất Nga (UAC) với tổng doanh số năm 2016 đạt hơn 5,6 tỷ USD. Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga đứng thứ 32 với gần 3,3 tỷ USD.

Tiếp đó, Tập đoàn Uralvagonzavod, nơi chuyên chế tạo phương tiện chiến đấu bộ binh, xe tăng và đầu kéo xe lửa, đứng thứ 45 với 1,58 tỷ USD. Tổ hợp Radioelectronic Technologies, nơi chuyên phát triển và sản xuất thiết bị điện tử và tác chiến điện tử, đứng thứ 50 với 1,36 tỷ USD.

Nhiều tập đoàn của Nga lọt vào Top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Gian hàng của Almaz-Altey tại một triển lãm quân sự.

Nhiều tập đoàn của Nga lọt vào Top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Nhiều tập đoàn của Nga lọt vào Top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Xe tăng T-90MS và máy bay chiến đấu Su-35 đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.

Đứng thứ 86 trong Top 100 do Tạp chí Defense News xếp hạng là Công ty Nga RTI (Radio and Information Systems) với tổng doanh thu năm 2016 đạt 565,9 triệu USD. Công ty này chuyên sản xuất thiết bị liên lạc, cấu kiện tên lửa và nhiều phương tiện kết nối quân sự khác.

Đứng đầu Top 100 năm 2016 là hãng chế tạo hàng không Mỹ Lockheed Martin với tổng doanh thu cùng năm đạt 43,4 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Tập đoàn Boeing với 29,5 tỷ USD và thứ 3 là Tập đoàn BAE Systems của Anh với 23,6 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn báo giới hồi tháng 6-2017, Tổng giám đốc Công ty Rosoboronexport, Alexander Mikheev cho biết, tổng giá trị các đơn hàng xuất khẩu vũ khí-trang bị của Nga năm 2016 đạt 45 tỷ USD. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, Nga đã xuất khẩu các sản phẩm vũ khí trị giá 3 tỷ USD và ký mới các hợp đồng trị giá 8 tỷ USD.

Giới chuyên gia quân sự dự đoán, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí-trang bị của Nga trong năm 2017 sẽ còn tăng với mũi nhọn là trang bị hàng không quân sự. Hiện tại, các quốc gia tại các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Cận Đông và Mỹ Latinh đang rất quan tâm tới các dòng vũ khí Nga.

Kể từ năm 2010 tới nay, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga hằng năm đều vợt qua mốc 15-16 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại