Nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy khi xe tải mất phanh lao tới

Minh Toàn |

Chiếc xe tải đổ dốc bất ngờ mất phanh, đâm hàng loạt ô tô trên đường rồi tiếp tục tông tiếp vào 3 kiốt, nhiều người dân hốt hoảng tìm cách tháo chạy...

Theo nhiều nhân chứng, sự việc xảy ra vào khoảng 14h40' ngày 25/4 khi chiếc xe tải mang BKS 60C -14.200 lưu thông hướng quốc lộ 1 về quốc lộ 51.

Ngay khi vừa đến đường Bùi Văn Hòa, đoạn thuộc tổ 2, khu phố 11, P. An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe tải đổ dốc có dấu hiệu mất phanh và lấn sang phía trái, đâm vào sườn chiếc ôtô đông lạnh 1,4 tấn mang BKS 60C - 15.999 do Trần Văn Bằng điều khiển hướng ngược lại.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe tải tiếp tục lao nhanh về phía trước, chuyển hướng phải rồi đâm vào 2 chiếc ôtô mang BKS 60V-9304 và 51C-81486 chạy cùng chiều.


Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đâm sập 3 kiốt

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đâm sập 3 kiốt

Không dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao nhanh và đâm sập 3 kiốt của các hộ kinh doanh bên đường.

Anh Lê Văn Chung (chủ một hộ kinh doanh gần đó) cho biết: “Lúc đó, tôi đang chuẩn bị đồ ăn để cho khách thì thấy chiếc xe tải lao về phía mình. Tôi cùng hàng chục người ở gần đó chạy thục mạng ra phía ngoài ngay khi chiếc xe tải đang sầm sập lao tới...”.

Anh Chung nói tiếp: “Cũng may là các nhân viên tại kiốt tóc thời trang và kinh doanh giày dép chạy sâu vào bên trong nên thoát nạn”.

Tại hiện trường, trụ bê tông và cửa cuốn của 3 kiốt bị đổ sập. Bốn xe ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tuyến đường lâm cảnh ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn, điều tiết giao thông tại đây.

Đến 16h cùng ngày, cơ bản hiện trường đã được lực lượng giải quyết, các phương tiện lưu thông cũng dễ dàng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại