Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp?

Ngọc Mai |

Tân hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh, nghệ danh Ngọc My, từng được biết là người em thân thiết của Ngọc Trinh. Tham gia showbiz từ trước, được ông bầu o bế nhưng sau rất nhiều năm hoạt động showbiz cho đến nay, Ngọc Trinh trong mắt công chúng vẫn chỉ là “nữ hoàng nội y”.

Xuất phát điểm giống nhau nhưng lựa chọn con đường khác nhau

Tuổi thơ nghèo khó của cô gái Trà Vinh không còn xa lạ với công chúng vì không chỉ được “nữ hoàng nội y” kể chuyện mà thậm chí còn được tự bỏ chi phí sản xuất thành phim.

Với giấc mộng đổi đời, Ngọc Trinh lên Sài Gòn tìm việc, rồi quen biết ông bầu Khắc Tiệp và gia nhập Venus. Còn, cô gái Bến Tre Nguyễn Phương Khánh (1994), được biết gia đình làm nghề nông chứ không phải tiểu thư "lá ngọc cành vàng" như những gì đồn đại.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 1.

Người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi Phương Khánh từng là em gái kết nghĩa với Ngọc Trinh

Năm 2013, Nguyễn Phương Khánh từng khá nổi tiếng trên khắp cộng đồng mạng nhưng với một cái tên khác là Ngọc My.

Cô gái này được biết đến là em gái kết nghĩa của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, được “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp để ý nâng đỡ và sẽ là một trong những người đẹp nhà Venus.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 2.

Phương Khánh thuở mới bước chân vào showbiz

Nói về mối quan hệ này, đại diện của Phương Khánh cho biết: “Trước đây, Nguyễn Phương Khánh có gặp gỡ và quen biết Ngọc Trinh, cũng từng qua spa của Ngọc Trinh thời điểm đó để trải nghiệm dịch vụ. Vì yêu mến người em đồng hương, Ngọc Trinh nhận Phương Khánh làm em nuôi. 

Cũng qua mối quan hệ này, Phương Khánh có quen biết với phía Venus. Nhưng, chúng tôi xin khẳng định Nguyễn Phương Khánh chưa từng đầu quân cho Venus, bởi sau đó Phương Khánh đi du học và không có thời gian để hoạt động nghệ thuật”.

Từ đó có thể thấy, hai cô gái Miền Tây dù quen biết nhưng đã rẽ hướng khác nhau để đến với công chúng.

Trình độ học vấn

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phương Khánh dành được học bổng du học chuyên ngành marketing ở trường Curtin University Singapore. 

Để có tiền trang trải cho việc sinh hoạt cũng như học tập ở nước ngoài, người đẹp sinh năm 1994 đã trải qua nhiều công việc làm thêm khác nhau. Nhưng điểm số học tập của Phương Khánh khá cao khi luôn ở mức trên 8.0. Người đẹp thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 3.

Đại học Curtin nơi HH Phương Khánh theo học được đánh giá là ngôi trường hàng đầu thế giới với chất lượng đào tạo uy tín

Phúc Nguyễn nhận xét Phương Khánh là một cô gái có sự hiểu biết, tri thức. Đó là lý do cô được “chọn mặt gửi vàng”. Bằng chứng là trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Phương Khánh đã thể hiện xuất sắc hình ảnh của một đại diện Việt Nam.

Và tại đêm chung kết vừa qua, cô đã có phần thi ứng xử thông minh đầy thuyết phục mà không cần đến sự trợ giúp của phiên dịch viên. Câu trả lời thông minh của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Trong khi đó, Ngọc Trinh 15 tuổi đã nghỉ học lên Sài Gòn lập nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ luôn là điểm yếu của nhiều đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Ngược lại, Phương Khánh có vốn tiếng Anh trôi chảy nhờ quá trình du học chuyên ngành marketing của Đại học Curtin, Singapore. 

Cô dễ dàng hòa nhập cuộc thi, trao đổi với các thí sinh và ban tổ chức. Trong đêm chung kết, Phương Khánh vượt qua hai vòng ứng xử và được đánh giá cao ở lối phát âm, ý tứ câu trả lời lẫn phong thái tự tin.

Ngược lại, Ngọc Trinh dù thường xuyên du lịch qua nhiều quốc gia trên thế giới nhưng rất hiếm khi thấy “nữ hoàng nội y” nói tiếng Anh. 

Trong những lần thể hiện trình độ ngoại ngữ thì Ngọc Trinh đều trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Không chỉ phát âm dở tệ, mà một vài lần người đẹp Trà Vinh còn gặp sự cố khi viết sai tiếng Anh trong status cá nhân.

Người khiêm tốn, kẻ nhiều danh hiệu “ao làng”

Chính bởi những lý do trên mà con đường đến với thành công của hai người đẹp miền Tây khác nhau.

Năm 2004, Ngọc Trinh lên Sài Gòn thì đến 2005 đã đạt giải Siêu mẫu ăn ảnh trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam với nghi án khai gian tuổi. 

Những năm sau đó, ngoài tham gia sàn catwalk, người mẫu triển lãm, cô liên tiếp tham dự các cuộc thi sắc đẹp nhỏ lẻ như: Hoa hậu Trang sức (2007) và giành giải Hoa khôi Thời trang; đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu tại Mỹ năm 2011.

Ngay sau khi đăng quang, cô gặp phải scandal lộ “ảnh nóng” nhưng cô làm ngơ và tiếp tục tung ra những bức hình mặc bikini, nội y khoe thân nóng bỏng với làn da trắng nõn nà. Năm 2015 Ngọc Trinh nhận giải “Nữ hoàng bikini Châu Á”. Tuy nhiên, với giải thưởng này bị đặt nghi án là giả.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 4.

Những lần Ngọc Trinh đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp

Với quá nhiều danh hiệu nhưng cho đến nay chẳng ai gọi Ngọc Trinh là Hoa hậu, cô vẫn chỉ dừng lại ở mác “nữ hoàng nội y”. Và tên tuổi của cô luôn “đính kèm” với những scandal tình - tiền, những chi tiêu tiền tỷ và cả những phát ngôn ngô nghê, ngớ ngẩn gây shock.

Trái lại, Nguyễn Phương Khánh lại lựa chọn cách đi chậm nhưng chắc, đầu tư và định hướng đúng đắn, sạch scandal. Suốt thời gian du học, Khánh Phương tập trung cho việc học tại Singapore. 

Đến đầu năm 2018 cô mới về nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu và đạt danh hiệu Á hậu 2.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 5.

Phương Khánh bước ra từ một cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Năm 2018, đơn vị mới giữ bản quyền cuộc thi Miss Earth 2018 quyết định tổ chức casting dự án Ngôi sao danh vọng - Leading Stars Project, có Hoa hậu Trái đất 2015 - Angelia Ong sang Việt Nam làm giám khảo, Nguyễn Phương Khánh phải casting và vượt qua nhiều thí sinh khác để “danh chính ngôn thuận” giành quyền dự thi Miss Earth 2018.

Ngay sau đó, dù thời gian gấp gáp, Phương Khánh vẫn tham gia khóa đào tạo tại “lò” đào tạo Hoa hậu Kagandahang Flores dưới sự hướng dẫn của Nam vương Ngọc Tình và các chuyên gia của Philippines.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 6.

Nguyễn Phương Khánh tại lò đào tạo Kagandahang Flores

Ngoài tập luyện, Phương Khánh còn chỉn chu chuẩn bị video giới thiệu về dự án môi trường, cô không ngần ngại chèo xuồng nhặt rác, kêu gọi bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chọn nơi sinh ra và lớn lên làm chủ đề, Phương Khánh thuyết phục người xem bởi những hiểu biết tường tận và sự tâm huyết cho dự án mang đến Miss Earth 2018.

Ngoài ra, Phương Khánh làm việc với nhà thiết kế Linh San thực hiện hai bộ trang phục dân tộc - dạ hội và cùng lấy cảm hứng "Nữ thần mặt trời". Chính hai bộ váy này góp phần giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng những giây phút quan trọng trong cuộc thi.

Nhiều lợi thế hơn Phương Khánh, vì sao Ngọc Trinh chưa có danh hiệu nào đẳng cấp? - Ảnh 7.

Khoảnh khắc Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018

Cuộc sống ồn ào, săn đón nhưng Ngọc Trinh cuối cùng vẫn chỉ là “nữ hoàng nội y” còn Nguyễn Phương Khánh bằng trí tuệ, tài năng và sắc đẹp đã trở thành Hoa hậu Thế giới 2018, góp phần nâng tầm thứ hạng của nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại