Nhiều công ty lữ hành Úc lao đao vì thói ham rẻ của du khách Trung Quốc

Vũ Uyên |

Ham rẻ, mua vé du lịch trên mạng với giá như cho không, du khách Trung Quốc đâu hay họ đang khiến các công ty lữ hành Úc lao đao vì những giao dịch bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Theo đó, nhiều đơn vị bán vé tại những địa điểm du lịch hút khách thuộc hai bang Victoria và New South Wales đã trở thành nạn nhân của hoạt động thanh toán vé thăm quan từ các thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Những chiếc vé này sẽ được rao bán với mức giá ưu đãi trên hàng loạt trang mạng xã hội ở Trung Quốc, mà đặc biệt là ứng dụng WeChat để cho các du khách ham rẻ có thể lựa chọn trước khi vi vu sang trời Tây.

Nhiều công ty lữ hành Úc lao đao vì thói ham rẻ của du khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhiều du khách Trung Quốc đã khiến các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Úc đang phải chịu thiệt hại hàng triệu USD mỗi năm. (Ảnh minh họa)

Vậy là mỗi năm, có tới hàng nghìn người dân Trung Quốc từng vô tư ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Úc bằng hình thức mua vé bất hợp pháp như vậy.

Chính hành động ham của rẻ này đã khiến nhiều đơn vị quản lý rơi vào cảnh thất thu, thậm chí phải "sứt đầu mẻ trán" trong quá trình xử lý các giao dịch trái phép với hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh hoàn việc trả toàn bộ số tiền vé, họ còn lĩnh nhận thêm khoản phạt lên đến 70 USD (tương đương khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng) cho mỗi giao dịch lỗi.

Nhiều công ty lữ hành Úc lao đao vì thói ham rẻ của du khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng nghìn người dân Trung Quốc từng vô tư ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Úc bằng hình thức mua vé bất hợp pháp - (Ảnh minh họa).

Trong ba tháng đầu năm, 9 đơn vị kinh doanh bán vé ra vào tại những địa điểm du lịch hút khách nhất bang Victoria đã phải chi trả hơn 400.000 USD để hoàn lại tiền cho các giao dịch từ tài khoản thẻ tín dụng bị đánh cắp.

"Rõ ràng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Con số này sẽ còn lớn hơn nữa nếu tính trên quy mô toàn quốc", ông Mark Stone - giám đốc Hội đồng Thương mại và Công nghiệp bang Victoria chia sẻ.

Đồng thời, ông Max Futeran - giám đốc phụ trách mảng tài chính của BridgeClimb, đơn vị quản lý Cầu cảng Sydney cũng cho biết tổng thiệt hại mà hành vi lừa đảo ấy gây ra có thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị kinh doanh vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nhiều công ty lữ hành Úc lao đao vì thói ham rẻ của du khách Trung Quốc - Ảnh 3.

Các du khách tới từ Trung Quốc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và thẻ tín dụng tại các địa điểm bán vé thăm quan tại Úc. (Ảnh minh họa)

Theo ông John Forman, đại diện của đơn vị quản lý của Eureka Skydeck (Melbourne), trong tháng 3 vừa qua, công ty của ông đã phải hoàn trả tới 13% doanh thu bán vé trực tuyến từ những giao dịch được thực hiện bởi thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Và con số này vẫn đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

"Mặc dù việc hoàn trả vé cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thế nhưng nó sẽ khiến cho các đơn vị nhỏ hơn gặp khó khăn đáng kể, hoặc thậm chí còn dẫn tới phá sản", ông John Forman nhấn mạnh.

Vì vậy, nhiều cơ sở bán vé thăm quan tại Úc đã đặc biệt yêu cầu các du khách tới từ Trung Quốc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và thẻ tín dụng từng dùng để thanh toán nhằm đối chiếu trước khi cho họ ra vào cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại