Nhiều bạn trẻ xuống đường đạp xe nhân ngày “Thế giới phòng chống ung thư”

Linh Chi |

Ung thư là căn bệnh rất nguy hiểm trong xã hội nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống được nếu phát hiện sớm. Phát hiện sớm ung thư có vai trò vô cùng quan trọng.

Hưởng ứng ngày "Thế giới phòng chống ung thư", nhiều bạn trẻ, y tá và nghệ sĩ đã cùng xuống đường tham gia roadshow đạp xe tại những tuyến phố lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông của Bệnh viện Hưng Việt nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, khám định kỳ và tầm soát ung thư sớm, đồng thời lan truyền thông điệp: "Phát hiện ung thư sớm kéo dài sự sống, giảm thiểu chi phí điều trị".

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Chân – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết: "Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt và Quỹ Makna Malaysia tổ chức buổi roadshow nhằm mục đích lan tỏa sự quan trọng, cần thiết trong việc phòng chống ung thư trong cộng đồng.

Ung thư hiện nay là căn bệnh rất nguy hiểm trong xã hội nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống được nếu phát hiện sớm. Chúng ta phải truyền thông cho cộng đồng biết được phát hiện sớm ung thư có vai trò vô cùng quan trọng".

Nhiều bạn trẻ xuống đường đạp xe nhân ngày “Thế giới phòng chống ung thư” - Ảnh 1.

Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Chân.

Thông điệp trong Ngày Thế giới phòng chống ung thư năm nay là "Tôi có thể - Chúng ta có thể". Với ý tưởng, đạp xe không những đem lại sức khỏe và bảo vệ môi trường mà còn là một cách thức truyền thông rất hiệu quả, tạo hiệu ứng cao và có tác động trực tiếp tới cộng đồng.

"Phát hiện ung thư sớm kéo dài sự sống, giảm thiểu chi phí điều trị" là thông điệp mà Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cũng như Quỹ Makna muốn gửi tới tất cả người dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hà Nội.

Ung thư là bệnh có xu hướng gia tăng trong những thập niên gần đây. Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 189.000 ca vào 2020. Mỗi năm, cả nước có hơn 94.000 người chết vì ung thư.

Nhiều bạn trẻ xuống đường đạp xe nhân ngày “Thế giới phòng chống ung thư” - Ảnh 2.

Chương trình còn có sự xuất hiện củakhách mời nổi tiếng: Nghệ sĩ hài Trà My, NSND Lan Hương....

Số người chết vì ung thư cao hơn so với số người chết vì HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao. Đáng buồn hơn, theo WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới.

Hiện nay, ung thư có diễn biến phức tạp và đang dần trẻ hóa. Càng nguy hiểm hơn nữa, trong cộng đồng xã hội còn tồn tại nhiều cách hiểu chưa đúng đắn về căn bệnh, thiếu thông tin về phòng và phát hiện sớm ung thư, quá lo sợ về căn bệnh, ngại đi khám sức khỏe … dẫn đến tình trạng phát hiện bệnh khi đã quá muộn, khiến cho cơ hội điều trị và chữa khỏi là rất thấp.

Chính vì vậy, để phát hiện sớm ung thư nhằm làm tăng cơ hội sống của người bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế, cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan (Nguồn: VTC1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại