Nhiệt độ tăng nhanh sau giá rét kỷ lục, Mỹ đối mặt rủi ro mới

Trần Nga |

Sau một tuần băng giá, tuyết rơi dày, nhiệt độ tại miền Trung Tây nước Mỹ hôm qua (2/2) đã bắt đầu ấm lên và đặt ra những rủi ro mới cho khu vực.

Theo các nhà khí tượng, nhiệt độ tăng nhanh không phải là tin tốt bởi băng tan chảy có thể gây lũ lụt trên đường phố và trong nhà dân, đường trơn trượt trên các vỉa hè, đường cao tốc. Trong đợt giá lạnh kéo dài vừa qua, nhiệt độ tại Chicago, Illinois đo được là -48,9 độ C.

Khi nhiệt độ tăng lên, các trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở khu vực đã khôi phục hoạt động và trên đường phố của Chicago không còn vắng vẻ như những ngày trước.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, thủ phạm gây đợt giá rét vừa qua ở miền Trung Tây nước Mỹ là “Lốc xoáy vùng cực”, tức là các khối áp suất thấp và không khí lạnh bao trùm Bắc Cực liên tục xoáy tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Khi di chuyển trong không trung, không khí của lốc xoáy sẽ ngày một lạnh và "đặc" hơn.

Những đợt giá lạnh gây ra bởi những cơn lốc xoáy vùng cực thường có quy mô rộng hơn và kéo dài hơn so với một cơn bão thông thường. Các trận bão tuyết sẽ xuất hiện ngày càng dày đặc kèm theo nền nhiệt độ xuống thấp kỷ lục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại