Nhậu say giết em họ vợ, lãnh án 8 năm tù

Duy Bình |

Ngày 13/7/2016, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chiếp (sinh năm 1969), ngụ ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 26/01/2016, Chiếp và Phan Văn Bưởi (sinh năm 1957, em họ vợ của Chiếp) cùng hai người bạn tổ chức uống rượu tại nhà của Chiếp, thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Nhậu được một lúc, hai người bạn ra về, còn lại Chiếp và Bưởi qua nhà kế bên (không có người ở) tiếp tục uống rượu.

Đến khoảng 10 giờ, thì Bưởi lên lên võng nằm nghỉ, còn Chiếp kêu vợ là Nguyễn Thị Ny Na rửa chén, Na không rửa mà bỏ đi.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Na về nhà, Chiếp tiếp tục kêu Na rửa chén, dẫn đến cự cãi, Bưởi bênh vực Na và dọa đánh Chiếp.

Chiếp thách “Ông ngon, ông đánh tôi thử coi”, Bưởi liền nhặt viên gạch ống đánh vào đầu của Chiếp.

Tức giận, Chiếp nhặt gạch ống đánh mạnh một cái vào đầu làm Bưởi ngã xuống đất bất tỉnh, rồi ném bỏ viên gạch lại hiện trường và đến trạm y tế xã Mỹ Hội Đông điều trị vết thương.

Riêng Bưởi được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị, đến rạng sáng hôm sau thì tử vong. Sau khi hay tin Bưởi chết, Chiếp đến Công an xã Mỹ Hội Đông đầu thú.

HĐXX nhận định cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đi mạng sống của người khác, gây mất mát, đau thương cho gia đình của nạn nhân mà không gì có thể bù đắp được, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần có hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung tội phạm trong xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo xuất thân từ thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, người bị hại cũng có một phần lỗi và tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên đã tuyên mức án như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại