Nhật sẽ trì hoãn kế hoạch phát triển tiêm kích F-3 đình đám

Xuân Minh |

Ngày 13/11, hãng tin Reuters dẫn 4 nguồn cho biết, Nhật Bản có thể hoãn quyết định phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến mới F-3 trong bối cảnh giới chức quân sự đang gặp khó khăn về vấn đề thiết kế.

Dự án phát triển F-3 được đánh giá là một trong những hợp đồng quân sự béo bở nhất thế giới trong tương lai gần, ước tính cần khoảng 40 tỉ USD để phát triển và triển khai. Nhật đang cân nhắc để thực hiện kế hoạch này theo hai lựa chọn: Hoàn toàn dựa trên nguồn lực nội tại hay tìm đến hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên cho biết: "Quyết định về dự án F-3 sẽ được lùi lại", khả năng cao sẽ lùi tới sau năm 2018. Áp lực phải cải thiện khả năng quân sự mà Nhật Bản đang đối mặt ngày càng tăng cao trong bối cảnh nước này đang đứng trước các mối đe dọa quân sự tiềm tàng từ Triều Tiên và Trung Quốc khi các nước này đang tăng cường hoạt động trên biển Hoa Đông.

Song, về phía các cơ quan chức năng, người phát ngôn Cơ quan Quân dụng, kỹ thuật và hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật nhận định: "Đối với việc quyết định kế hoạch F-3, chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại