Nhặt quả ngô đồng ăn, 9 học sinh tiểu học nôn mửa phải nhập viện

Gia Hưng |

Sau khi ăn quả cây ngô đồng ở trường học, 9 học sinh trường tiểu học Tân Giang (TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng và phải nhập viện cấp cứu.

Tối 10/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 18h30’ cùng ngày, Khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện này đã tiếp nhận 9 em học sinh trường Tiểu học Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) vào cấp cứu.

Theo các bác sĩ, cả 9 em học sinh được đưa vào có triệu chứng buồn nôn, đau bụng và biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động người cấp cứu, hồi sức và truyền dịch cho các em.

Chị Hồ Thị Thái Hòa (phụ huynh) cho biết, khi con gái chị đi học về đến nhà thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, và đau bụng.

Nhặt quả ngô đồng ăn, 9 học sinh tiểu học nôn mửa phải nhập viện - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang truyền dịch cho các em học sinh. (Ảnh: ĐH).

Chị Hoà gặng hỏi thì con nói là cùng bạn nhặt quả ngô đồng dưới gốc cây ở trường ăn. Ngay sau đó, chị Hoà đã đưa con vào bệnh viện để cấp cứu, theo dõi.

Hiện tại cả 9 em học sinh đã tạm thời ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Theo bác sĩ, hiện chưa có nghiên cứu nào nói về chất độc hại của quả ngô đồng nhưng đây là loại cây không dùng cho thực phẩm. Trước đây, đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc do ăn quả này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại