Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa mang vệ tinh nhỏ nhất thế giới thất bại

Mai Liên |

Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa thông báo, vụ phóng thử tên lửa nhỏ nhất thế giới mang vệ tinh vào không gian đã thất bại.

Vụ thử nghiệm tên lửa số 4 dòng SS-552 mang theo một vệ tinh nặng khoảng 3kg diễn ra vào khoảng 8h30’ (giờ địa phương) từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima phía Tây Nam Nhật Bản.

Chỉ vài phút sau đó, tên lửa đã rơi xuống biển. Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản đã phải ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa.

Thất bại của vụ thử nghiệm tên lửa số 4 dòng SS-552 là do một số trục trặc trong hệ thống truyền tải dữ liệu. Với chiều dài 10m và rộng 50cm, chỉ bằng 1/5 thế hệ trước đó, tên lửa siêu nhỏ 3 tầng này được thiết kế để thể đưa vệ tinh nặng tối đa 3 kg lên quỹ đạo Trái đất.

Nếu thành công, vệ tinh mini có nhiệm vụ thu thập hình ảnh bề mặt Trái Đất và chuyển dữ liệu về trong khoảng một tháng trước khi rơi vào tầng khí quyển. Chi phí sản xuất và phóng tên lửa đẩy này vào khoảng 4,3 triệu USD (tương đương 500 triệu yên)

Việc phát triển tên lửa nhỏ nhất thế giới mang vệ tinh lên quỹ đạo được xem là mục tiêu tham vọng trong những năm tới của Nhật Bản trên thị trường kinh doanh vũ trụ thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại