Nhật Bản triển khai siêu chiến đấu cơ F-35 tại căn cứ Misawa

Trần Nga |

Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản sáng 20/1 tuyên bố, cuối tháng 1 này sẽ triển khai máy bay tiêm kích F-35 tại căn cứ Misawa.

Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay tiêm kích F-35 được triển khai ở Nhật Bản. Máy bay tân tiến này sẽ là trụ cột chính trong các máy bay chiến đấu của Nhật Bản theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Máy bay F-35 do Mỹ và 8 quốc gia khác phối hợp sản xuất, có khả năng tàng hình. Mỗi chiếc F-35 có giá 135 triệu USD. Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch triển khai thêm 9 máy bay tiêm kích F-35 tại căn cứ Misawa vào cuối năm tài chính 2018.

F-35 hoàn toàn tương thích với siêu tên lửa JSM tầm xa do Na Uy chế tạo. Với tầm bắn 500km, siêu tên lửa JSM có thể nhắm bắn vào các căn cứ của kẻ thù từ không phận Nhật Bản.

Một số ý kiến phản đối cho rằng, việc sở hữu tên lửa hành trình sẽ đi ngược lại chính sách theo định hướng phòng vệ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại