Nhật Bản sẽ là nạn nhân kinh tế tiếp theo của Tổng thống Trump?

Bảo Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề hài lòng trước các điều khoản thương mại của Mỹ với Nhật Bản.

Trong một cuộc điện thoại với James Freeman, trợ lý biên tập tòa soạn báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump cho rằng ông "vẫn thấy phiền lòng với các điều khoản thương mại của Mỹ với Nhật Bản".

Tổng thống Trump thể hiện rõ ông có mối quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhưng giải thích thêm: "Tất nhiên điều đó sẽ kết thúc ngay sau khi tôi nói với họ rằng họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền."

Ông Freeman khẳng định Tổng thống Trump rất kiên quyết và ổn định trong việc “tập trung loại bỏ thâm hụt thương mại với các đối tác thương mại của Mỹ".

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên tờ Wall Street Journal, ngay lập tức đồng yên tăng giá so với đồng USD trong phiên giao dịch cùng ngày.

Theo số liệu mới nhất từ Cục điều tra dân số, trong tháng 7, Mỹ nhập khẩu hàng hóa trị giá 11,8 tỷ USD từ Nhật Bản. Kể từ đầu năm tính đến cuối tháng 7, thâm hụt thương mại của Mỹ với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới là 40,085 tỷ USD, thấp hơn con số 68,8 tỷ USD năm ngoái.

Tổng thống Trump đã tạo ra những làn sóng đáng chú ý với các đối tác thương mại Canada, Mexico, Trung Quốc và châu Âu, khi áp mạnh thuế nhập khẩu và đe dọa sẽ rời bỏ các thỏa thuận cũ nếu các nước không tái thương lượng.

Tại châu Á, Trung Quốc là mục tiêu chính trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump.  Mỹ đã 2 lần áp dụng tăng thuế với hàng Trung Quốc, và ngay lập tức Bắc Kinh đã đáp trả. Cả thế giới đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump về việc tăng thuế đối với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại