Nhật Bản muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Việt Dũng |

Phía Nhật Bản mong muốn thông qua hội đàm để giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng Kyodo ngày 22/3 dẫn nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã thông báo cho Triều Tiên về ý định tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh. Lần gần nhất lãnh đạo 2 nước gặp nhau là từ năm 2004, khi cựu Thủ tướng Koizumi tới Bình Nhưỡng hội đàm với cố Chủ tịch Kim Jong In.

Phía Nhật Bản mong muốn thông qua hội đàm để giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng khẳng định Tuyên bố Bình Nhưỡng năm 2002 sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Triều Tiên.

Nhật Bản cho biết sẽ tìm kiếm sự phối hợp của Mỹ trong việc thuyết phục Triều Tiên tổ chức hội đàm thượng đỉnh. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ duy trì lập trường tiếp tục gia tăng áp lực buộc Triều Tiên giải quyết chương trình hạt nhân, tên lửa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại