Nhật Bản làm gì với siêu máy bay F-35?

Minh Tú |

Chuyên gia quân sự của tờ The National Interest đã tiết lộ kế hoạch của Washington về việc tại sao họ gửi siêu máy bay F-35 đến Nhật Bản.

Chuyên gia, nhà bình luận quân sự của tạp chí The National Interest, Dave Majumdar trong bài phân tích mới của mình đã tiết lộ kế hoạch của Washington và sứ mệnh của việc Hoa Kỳ gửi đến Nhật Bản chiến đấu cơ tàng hình F-35 trong tháng 1/2017.

 Nhật Bản làm gì với siêu máy bay F-35?  - Ảnh 1.

F-35 sẽ gửi đến Nhật Bản trong tháng này để đối phó S-300 của Nga và Trung Quốc

Gần đây, Lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ đã điều trang bị cho Nhật Bản những chiếc máy bay ném bom mới nhất thuộc thế hệ thứ 5 F-35B Joint Strike, đây là một bước tiến quan trọng để “quảng cáo hình ảnh cho loại máy bay này”.

Phi đội máy bay “tương lai” này sẽ được bố trí ở căn cứ không quân của Mỹ ở Iwakuni.

F-35B là phiên bản kiểu máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Về kích thước, F-35B tương đương với F-35A của không quân, có khả năng bay thẳng đứng.

Giống như AV-8 Harrier II, súng máy được gắn ở móc treo dưới cánh cho phép tấn công các mục tiêu trên không cũng như mặt đất.

Động cơ của F-35B có khả năng khuếch đại luồng khí thổi hiệu quả, gần giống như kiểu động cơ turbo-cánh quạt có hiệu quả đẩy luồng khí không cháy ở vận tốc thấp hơn, và đạt được hiệu quả tương đương như động cơ chính của máy bay Harrier. 

Hệ thống tác chiến điện tử cũng như hệ thống vũ khí hiện đại cho phép nó trở thành mối đe dọa của bất kỳ kẻ thù nào.

Mặc dù trong quá trình phát triển đã gặp một số vấn đều về thiết kế cũng như các hệ thống đồng bộ, tuy nhiên cho tới lúc này chúng đang lần lượt được trang bị cho các nước trên thế giới.

Theo ông, những chiến đấu cơ F-35 sẽ được trang bị ở căn cứ không quân ở Nhật Bản và trong tương lai sẽ được triển khai trên lãnh thổ của một số quốc gia châu Á khác.

Việc chuyển giao sang châu Á loại máy bay hiện đại này không chỉ nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với các nước đồng minh về việc đảm bảo an ninh cho các nước đồng minh mà còn có vai trò “răn đe” các hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc.

Hiện nay lựa chọn F-35 để răn đe Nga và Trung Quốc là cách duy nhất mà các quốc gia ở Châu Á có thể làm.

Ông Majumdar nói thêm rằng, F-35 sẽ nhanh chóng thích ứng với tình hình trong khu vực hoạt động mới và sẽ trở thành mối “đe doạ” đối với Nga và Trung Quốc, trong đó S-300 là mục tiêu chính. 

Với sự xuất hiện này trong thời gian tới những nghi vấn về việc S-300 có khả năng phát hiện máy bay tàng hình không có thể sẽ được sáng tỏ.

Trước đó, ngày 29/11/2016, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên trong lô 4 chiếc tại căn cứ không quân Luke của bang Arizona, Mỹ.

Sự kiện này được các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là đánh dấu sự phát triển của quân đội Nhật Bản, cho phép Tokyo có thể đối phó lại với Trung Quốc.

Theo hợp đồng mua bán Quốc phòng nước ngoài (FMS) với Tokyo, Không quân Mỹ sẽ huấn luyện các phi công Nhật Bản cách vận hành F-35 dưới sự tham gia của phi đội dự bị 944 và phi đội số 56 của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại