Nhật Bản chặn hàng trăm máy bay chiến đấu Nga trong 6 tháng qua

VIETNAM+ |

Theo Nikkei, ngày 13/10, Văn phòng tham mưu liên quân của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) cho biết từ tháng 4-9/2017, Nhật Bản đã điều 561 lần máy bay chiến đấu nhằm phản ứng lại việc các máy bay quân sự nước ngoài ở trong hoặc gần không phận nước này.

SDF cho hay, số lượng các vụ việc có liên quan đến những máy bay Nga cao hơn gần 50% so với một năm trước.

Báo cáo của Văn phòng tham mưu liên quân SDF cho hay, các máy bay Trung Quốc và Nga chiếm 99% số vụ việc, những vụ việc có liên quan đến Trung Quốc giảm 29%, xuống còn 287 vụ, phần lớn số này diễn ra trên Biển Hoa Đông.

Trong khi đó, các vụ việc có liên quan đến Nga tăng 48%, lên mức 267 vụ. Phần lớn trong số những máy bay này, trong đó có may báy ném bom chiến lược Tupolev Tu-95, thực hiện các chuyến bay dài xung quanh quần đảo Nhật Bản.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong bối cảnh tình hình Triều Tiên leo thang, Moskva dường như "tăng cường thu thập tình báo đối với SDF và quân đội Mỹ, vốn đang tăng cường các hoạt động trinh sát và tập trận chung"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại