nhập khẩu rau quả

Việt Nam chi hơn 140 triệu USD nhập rau quả mỗi tháng

Việt Nam chi hơn 140 triệu USD nhập rau quả mỗi tháng

Kinh doanh 2018-11-12T17:16:00

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chi hơn 1,43 tỷ USD nhập khẩu rau quả. Trong đó, chi trên 980 triệu USD nhập khẩu các loại trái cây.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lớn nhất

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lớn nhất

Kinh doanh 2018-08-09T08:10:00

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, giá trị XK rau quả 7 tháng đầu năm ước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 321 triệu USD

Xuất khẩu rau quả ước đạt 321 triệu USD

Kinh doanh 2018-02-12T07:28:00

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng rau quả trong tháng 1 năm 2018 ước đạt 321 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trái ngon để bán cho nước ngoài!

Trái ngon để bán cho nước ngoài!

Kinh doanh 2018-01-17T14:04:00

Trái cây Việt xuất khẩu đi Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc… thu về hàng tỉ USD trong khi ở thị trường nội địa, người Việt khó mua được quả ngon để ăn

Sính trái cây ngoại, người Việt tưởng trái ngọt ai ngờ đắng chát

Sính trái cây ngoại, người Việt tưởng trái ngọt ai ngờ đắng chát

Kinh doanh 2017-12-15T17:08:00

Với tâm lý sinh ngoại, nhiều người tiêu dùng Việt đang tiêu thụ hoa quả nhập khẩu với chất lượng nhập nhèm.

Rau quả Việt xuất khẩu sang Trung Quốc mang về hơn 2 tỷ USD

Rau quả Việt xuất khẩu sang Trung Quốc mang về hơn 2 tỷ USD

Kinh doanh 2017-10-27T10:39:17

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 9 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu 2,84 tỷ USD hàng rau quả nhưng cũng nhập khẩu tới 1,25 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chiếm 76% còn Thái Lan là thị trường nhập khẩu lớn nhất chiếm 59%.

Việt Nam xuất hộ trái cây cho Thái Lan!

Việt Nam xuất hộ trái cây cho Thái Lan!
Kinh doanh 2017-10-18T08:08:00

Nếu tính cả con số tạm nhập tái xuất trái cây từ Thái Lan vào xuất khẩu chung sang Trung Quốc sẽ dẫn đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nội địa không chính xác, gây khó khăn cho khâu dự báo, quy hoạch.

Sự thật con số 18.000 tỷ trái cây ngoại nhập về Việt Nam

Sự thật con số 18.000 tỷ trái cây ngoại nhập về Việt Nam

Kinh doanh 2017-09-07T19:45:00

Chúng tôi đã kiểm tra đầu nhập và xuất. Theo đó, có đến 90% lượng hoa quả Thái Lan được nhập về Việt Nam rồi được tái xuất sang Trung Quốc.

Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan

Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan

Kinh doanh 2017-08-26T11:20:11

Trong 3 tháng trở lại đây, giá trị nhập khẩu hoa quả vào thị trường Việt Nam bất ngờ tăng vọt, lên cả trăm triệu USD, gấp 2-3 lần so với đầu năm, trong đó chủ yếu là hoa quả Thái Lan.

Rau quả Thái Lan đổ vào Việt Nam tăng vọt, cao gấp 4 lần Trung Quốc!

Rau quả Thái Lan đổ vào Việt Nam tăng vọt, cao gấp 4 lần Trung Quốc!

Kinh doanh 2017-06-30T15:40:03

Trong nửa đầu năm, Việt Nam đã chi khoảng 8.562 tỷ đồng để nhập khẩu rau quả từ Thái Lan, chiếm đến 57,5% thị phần rau quả nhập vào Việt Nam. Rau quả nhập từ Trung Quốc lép vế chỉ chiếm 15,9%.

Vì sao rau quả Trung Quốc vẫn “sống khỏe” tại Việt Nam?

Vì sao rau quả Trung Quốc vẫn “sống khỏe” tại Việt Nam?

Kinh doanh 2016-08-10T19:31:00

Ở các chợ truyền thống, chợ bình dân, chợ tự phát – nơi mức sống của người dân còn thấp thì điều quan trọng hơn với họ là giá cả chứ không phải sản phẩm có… độc hại hay không? Đây là lý do chính khiến rau quả Trung Quốc vẫn “sống khỏe” tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại