Nhanh gấp 8.000 lần, siêu máy tính Mỹ sắp ra "đánh bại" mọi hệ điều hành trên thế giới

Hoa Hướng Dương |

Bộ mặt công nghệ sẽ thay đổi khi sản phẩm này ra mắt.

Máy tính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, làm thay đổi cả thế giới. Alan Turing (người Anh) là một trong những nhà tiên phong trong việc phát minh chiếc máy tính đầu tiên.

Nhanh gấp 8.000 lần, siêu máy tính Mỹ sắp ra đánh bại mọi hệ điều hành trên thế giới - Ảnh 1.

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa mới của công nghệ. Ảnh Internet.

Kể từ đó, máy tính không ngừng được hoàn thiện, từ kích cỡ đồ sộ như một căn phòng và chỉ thực hiện được những phép tính toán đơn giản cho đến những chiếc máy tính xách tay nhỏ gọn với vô vàn chức năng.

Và quá trình hoàn thiện vẫn đang được tiếp diễn khi mới đây, một siêu hệ điều hành kiểu mới do HP (viết tắt của Hewlett-Packard, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới hiện có trụ sở tại Cupertino, California, Hoa Kỳ) đã được chính HP công bố.

Chiến lược "Back To The Future" (Quay trở về tương lai) của HP

Nhanh gấp 8.000 lần, siêu máy tính Mỹ sắp ra đánh bại mọi hệ điều hành trên thế giới - Ảnh 2.

The Machine sẽ là hệ điều hành của tương lai không xa. Ảnh Internet.

Hệ điều hành thế hệ mới mang đầy tham vọng có tên "the Machine", mà HP giới thiệu sẽ là màn trình diễn đầu tiên trên thế giới về máy tính siêu bộ nhớ (memory-driven computing).

Ý tưởng về nó đã được công bố từ năm 2014, theo đó đây sẽ là hệ điều hành tái tạo hệ sinh thái cho máy tính dựa trên nền tảng công nghệ truyền tải siêu nhanh bằng ánh sáng (tức lượng tử ánh sáng), là những thành tựu mới nhất của vật lý lượng tử.

Ngoài ra, quan trọng nhất chính là một siêu bộ nhớ có tên Memristors. Một bộ nhớ ưu việt hơn bộ nhớ flash rất nhiều và đặc biệt dù có mất điện năng cung cấp, thông tin vẫn sẽ không bị mất đi.


Tốc độ của The Machine sẽ gấp 8.000 lần các máy tính hiện nay. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Với bộ nhớ mới, hệ điều hành xử lý thông tin mới, HP sẽ đối đầu với Microsoft bằng sản phẩm mới này của mình vì nó hoàn toàn không dựa trên hệ điều hành Windows theo khẳng định của người đứng đầu HP Labs, Martin Fink.

The Machine sẽ thay thế các thiết bị trung tâm dữ liệu khổng lồ chỉ còn kích cỡ của một chiếc tủ lạnh. Tiêu tốn ít năng lượng nhưng có thể xử lý khối lượng thông tin khổng lồ một cách nhanh chóng, từ đó giải quyết vấn đề năng lượng tiêu hao.

The Machine sẽ tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho công nghệ nói riêng và tất cả các lĩnh vực khác nói chung. hãy tưởng tượng 1 bác sĩ có thể so sánh các triệu chứng của 1 bệnh nhân với hàng triệu bệnh án khác trên khắp thế giới để có biện pháp điều trị tối ưu.

Một nhà khoa học cũng có thể so sánh các dữ liệu khổng lồ với thời gian nhanh nhất. Tiềm năng của The Machine là rất lớn và hứa hẹn sẽ tạo ra một trang mới cho giới công nghệ.

HP Enterprise là một trong 2 công ty con tách ra từ HP do Meg Whitman điều hành đảm nhiệm dự án này cho biết The Machine sẽ đạt tốc độ nhanh gấp 8.000 lần các máy tính hiện nay.

Xem video:

Máy tính mới nhanh gấp 8.000 lần máy tính hiện nay. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2VG59FYkPdM

HP dự tính sẽ thương mại hóa sản phẩm của mình vào năm 2018 hoặc 2019, chúng ta hãy cùng đón chờ một kỷ nguyên công nghệ mới mở ra khi The Machine chính thức phổ biến nhé!

Tham khảo: Sciencealert.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại