Nhân viên Samsung bị sếp Hàn ép quỳ gối cầu xin nhà phân phối sau sự cố Note 7 gây phẫn nộ

Vũ Uyên |

Hình ảnh hàng chục nhân viên Samsung xếp hàng quỳ gối cầu xin các nhà phân phối tiếp tục ủng hộ công ty sau sự cố thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 khiến cho dư luận cực kì phẫn nộ.

Trong bức hình do một người dùng mạng chia sẻ trên trang Weibo cá nhân, có thể thấy một nhóm nhân viên đang xếp hàng ngang và liên tục quỳ lạy ngay trên bục phát biểu.

Thậm chí, họ còn bị các vị sếp cấp cao liên tục thúc giục phải dập đầu sát xuống sàn bằng tất cả sự thành kính của mình.

Nhân viên Samsung bị sếp Hàn ép quỳ gối cầu xin nhà phân phối sau sự cố Note 7 gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Hàng loạt nhân viên Samsung đang quỳ gối và cúi mặt sát xuống sàn để cầu xin các nhà phân phối hãy tiếp tục ủng hộ công ty sau sự cố thu hồi Galaxy Note 7.

Tại Hàn Quốc, việc quỳ gối cùng hành động cúi sát đầu xuống sàn có ý nghĩa thể hiện sự xin lỗi hay biết ơn sâu sắc.

Thế nhưng ở Trung Quốc, hành động quỳ gối trước mặt người khác lại được coi là cực kỳ nhục nhã và thể hiện sự khuất phục của mình với người đối diện.

Nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận

Sau khi được chia sẻ, bức hình trên đã khiến cộng đồng mạng tại Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.

Nhiều người bức xúc cho biết: "Những vị sếp người Hàn Quốc đang cố tình hạ nhục nhân viên Trung Quốc khi bắt họ phải quỳ gối và cúi đầu như vậy trước mặt nhiều khách hàng bên dưới".

Dẫu nhận thức được ý nghĩa của hành động này trong văn hóa Hàn Quốc nhưng một số người khác vẫn tỏ thái độ không đồng tình với việc làm của các vị sếp Hàn Quốc.

"Họ không nên ép buộc nhân viên của mình làm việc này, nhất là khi họ đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc".

Nhân viên Samsung bị sếp Hàn ép quỳ gối cầu xin nhà phân phối sau sự cố Note 7 gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Trước đó, siêu phẩm Galaxy Note 7 của hãng điện thoại Samsung đã bị "khai tử" hoàn toàn sau hàng loạt vụ cháy nổ nghiêm trọng.

Trong khi đó, số ít lại lên tiếng chỉ trích những nhân viên người Trung Quốc vì đã cúi đầu và chấp nhận sự sỉ nhục to lớn kia.

"Những nhân viên này có khi còn chưa bao giờ quỳ gối trước mặt cha mẹ mình, vậy mà lại chấp nhận quỳ gối trước mặt đám đông chỉ vì muốn giữ việc làm tại công ty Samsung".

Vài người dùng quá khích còn cho rằng những nhân viên này là nỗi xấu hổ tột cùng của cả một quốc gia có bề dày văn hóa như Trung Quốc.

Công ty Samsung nói gì?

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, đại diện của công ty Samsung tại Trung Quốc đã lên tiếng giải thích về sự việc hi hữu này.

Cụ thể, ban đầu chỉ có một vài quản lý cao cấp người Hàn Quốc quỳ xuống nhằm biểu thị sự cảm kích sâu sắc đối với những nhà phân phối vì họ đã không rời bỏ công ty trong lúc khó khăn nhất.

Sau khi thấy sếp của mình quỳ xuống, các nhân viên người Trung Quốc cũng đồng loạt thực hiện một cách tự nguyện chứ không hề bị ép buộc như lời đồn thổi.

Tuy nhiên, lời giải thích cũng không được dư luận chấp nhận bởi bức hình trên đã được chụp vào thời điểm quá "đẹp" khi các vị sếp áo trắng đang ấn lưng hai nhân viên của mình xuống thấp dưới sàn.

Nhân viên Samsung bị sếp Hàn ép quỳ gối cầu xin nhà phân phối sau sự cố Note 7 gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Các vị sếp đập tay vào lưng của nhân viên để ép họ cúi sát xuống sàn hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại