"Nhân vật số 2 của IS" bị tiêu diệt ở Syria

Đỗ Quyên |

Abu Muhammad al-Adnani, một trong những thủ lĩnh khét tiếng nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bị tiêu diệt ở Syria.

Kênh truyền thông có quan hệ mật thiết với IS, Amaq News, hôm 30-8 lan truyền thông tin trên. Theo đó, Adnani vốn được mệnh danh là nhân vật số 2 của IS đã thiệt mạng ở tỉnh Aleppo.

Một quan chức nói với BBC rằng cuộc không kích của Mỹ hôm 30-8 đã nhằm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao trong khu vực nói trên và Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá kết quả.

Adnani vốn nổi danh với những lời kêu gọi phát động các cuộc tấn công “sói đơn độc” ở phương Tây.

Hắn ta đã “tử trận trong khi khảo sát các hoạt động tác chiến nhằm phá hoại các chiến dịch quân sự chống lại Aleppo”- theo Amaq.

Thông tin về cái chết của Adnani nổi lên 8 tháng sau khi hắn bị thương nặng trong một cuộc không kích khi đang giữ vai trò người phát ngôn cao nhất của IS ở Iraq.

Chiến sự hỗn loạn leo thang ở Aleppo trong những tuần gần đây, trong đó lực lượng nổi dậy đang đẩy lùi sự chiếm đóng của quân chính phủ trong KHI các chiến đấu cơ của Damascus và Nga thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ.

Theo lời một quan chức Mỹ, cuộc không kích của Mỹ trong ngày 30-8 diễn ra ở thị trấn Bab, phía đông bắc Aleppo. Tuy nhiên, vị quan chức này chưa xác nhận cái chết của Adnani.

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của chiến dịch”- ông cho biết.

Vốn là một trong những thành viên sáng lập của IS, Adnani được cho là đầu sỏ của các cuộc tấn công ở châu Âu và nhiều vùng đất khác.

Hiện bản tin của Amaq News cũng chưa cho biết chi tiết cụ thể về cái chết của kẻ được Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho cái đầu của hắn này. Cái chết của Adnani diễn ra giữa lúc IS đang bị đẩy lùi ở cả Syria và Iraq.

Lần cuối cùng hắn xuất hiện trong một thông điệp audio là vào hồi tháng 5, trong đó hắn hối thúc người Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công ở phương Tây.

Adnani sinh ra ở Taha Sobhi Falaha thuộc thị trấn Banash, phía Bắc Syria năm 1977. Giới chức Mỹ cho biết hắn là một trong những tay súng nước ngoài đầu tiên chống lại sự hiện diện của lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại Iraq sau cuộc đổ bộ năm 2003.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại