nhân lực chất lượng cao

Nhiều 'ông lớn' Mỹ, Hàn muốn rót tiền vào dự án điện khí tại Việt Nam

Nhiều 'ông lớn' Mỹ, Hàn muốn rót tiền vào dự án điện khí tại Việt Nam

Kinh doanh 2020-02-12T15:47:00

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc gặp với Nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ-Hàn Quốc quan tâm phát triển dự án điện khí LNG tại Việt Nam (ECV).

Những thủ khoa không học đại học

Những thủ khoa không học đại học

Thời sự - Xã hội 2019-10-31T17:41:00

Điểm của họ có thể đỗ rất nhiều trường đại học, thậm chí là những trường có tiếng nhưng lại rẽ theo hướng khác. Họ trở thành thủ khoa của những trường nghề năm 2019.

TP HCM sẽ là đại đô thị tầm cỡ thế giới

TP HCM sẽ là đại đô thị tầm cỡ thế giới

Kinh doanh 2019-02-07T12:10:25

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), đã nhận định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên vào đầu năm 2019.

Máy móc tự động sắp thay thế khoảng 85% lao động ngành dệt may

Máy móc tự động sắp thay thế khoảng 85% lao động ngành dệt may

Kinh doanh 2017-11-20T17:00:00

Nguồn nhân lực chất lượng cao phải tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đà Nẵng: Khởi kiện 15 “nhân tài”

Đà Nẵng: Khởi kiện 15 “nhân tài”

Thời sự - Xã hội 2016-06-21T11:47:42

Sau khi nhiều “nhân tài” được cử đi đào tạo ở nước ngoài nhưng không trở về làm việc như cam kết, TP Đà Nẵng phải thay đổi chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”.

Bí thư Thăng: “Đừng tư duy học xong rồi xin vào Nhà nước”

Bí thư Thăng: “Đừng tư duy học xong rồi xin vào Nhà nước”

Thời sự - Xã hội 2016-06-07T14:20:00

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhắn nhủ sinh viên phải nuôi ý chí khát vọng từ lúc còn học ở trường, ra trường làm giàu chính đáng chứ đừng ra tư duy học xong là xin vào Nhà nước.

Rót 6 tỷ đi học, thạc sĩ về hưởng lương 4 triệu: Quá phí?

Rót 6 tỷ đi học, thạc sĩ về hưởng lương 4 triệu: Quá phí?
Thời sự - Xã hội 2016-05-31T10:32:05

"Kính phí đào tạo một thạc sĩ ngành CNVT tại Nhật Bản mất khoảng 6 tỉ đồng nhưng về nước với cơ chế lương nhà nước chỉ mấy triệu đồng thì có phải phung phí không?", ông Phạm Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chia sẻ.

Chi 6 tỷ đào tạo, về trả lương 4 triệu

Chi 6 tỷ đào tạo, về trả lương 4 triệu

Kinh doanh 2016-05-28T11:44:38

“Để đào tạo một kỹ sư, thạc sỹ công nghệ vũ trụ phải đầu tư hơn 250 nghìn USD (gần 6 tỷ đồng), thế nhưng khi về Việt Nam trả lương mấy triệu đồng, như thế có phung phí không?” - PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia nói về thực trạng đãi ngộ nhà khoa học hiện nay.

Đà Nẵng tiếp tục đưa "nhân tài" ra tòa

Đà Nẵng tiếp tục đưa "nhân tài" ra tòa

Thời sự - Xã hội 2015-11-26T16:21:04

Ngày 26.11, TAND thành phố Đà Nẵng tiếp tục đưa ra xét xử vụ kiện nhân tài do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố khởi kiện yêu cầu nhân tài bồi thường kinh phí đào tạo đi học.

Trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo không phải cá biệt

Trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo không phải cá biệt

Thời sự - Xã hội 2015-10-18T16:15:35

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo không phải cá biệt mà nằm trong 51 trường hợp được giới thiệu ứng cử, luân chuyển, bổ nhiệm có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi của tỉnh Quảng Nam.

Đà Nẵng kiện nhân tài: Tranh cãi xung quanh hai chữ bội tín'

Đà Nẵng kiện nhân tài: Tranh cãi xung quanh hai chữ bội tín'

Thời sự - Xã hội 2015-10-06T06:50:11

Nhân tài bội tín bị Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (CPHUD) kiện ra tòa đòi bồi thường tiền tỷ đang gây nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Đà Nẵng chính thức khởi kiện 'nhân tài'

Đà Nẵng chính thức khởi kiện 'nhân tài'

Thời sự - Xã hội 2015-10-01T07:49:43

Ngày 30/9, tin từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (CPHUD) cho hay, đơn vị đã chính thức khởi kiện nhiều nhân tài đi du học diện chính quyền cử đi nhưng không quay về phục vụ thành phố.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại