Nhận hợp đồng "tiền tấn", cả Premier League vui mừng chỉ trừ Man United

Vân Bình |

Vì quyền lợi của mình, Man United sẵn sàng gây chia rẽ trong nội bộ 20 đội bóng tham gia Premier League.

Khó khăn trong việc giữ 20 đội bóng Premier League đoàn kết với vấn đề "ăn chia" tiền bản quyền truyền hình lại vừa được dấy lên sau một cuộc hội nghị cấp cao giữa đại diện 20 đội bóng.

Với tổng giá trị bản quyền toàn cầu lên đến 8,3 tỷ USD, Premier League ngày càng hái ra tiền, tất nhiên sẽ dẫn đến sự mất đoàn kết. Các đội bóng lớn luôn muốn phần nhiều, trong khi những cái tên "thấp cổ bé họng" lại trong chờ vào sự công bằng.

Cả giải đấu đang trông chờ một sự đồng thuận, sau khi nhận được lời đề nghị đắt nhất trong lịch sử. PPTV vừa đặt lên bàn đàm phán 564 triệu bảng cho quyền sở hữu bản quyền Premier League tại Trung Quốc trong 3 năm, bắt đầu từ 2019, gấp 12 lần so với bản hợp đồng hiện tại.

Nhưng Ed Woodward, người quan tâm đến những bản hợp đồng thương mại khác của Man United ở thị trường 1,2 tỷ dân chưa vội quyết định. Ông cần thời gian để xem xét về bản hợp đồng này, để xem liệu nó có ảnh hưởng đến Quỷ đỏ hay không. Lý do là MUTV, kênh truyền hình của Man United đang có quan hệ làm ăn với một đài truyền hình khác ở Trung Quốc.

Nhận hợp đồng tiền tấn, cả Premier League vui mừng chỉ trừ Man United - Ảnh 1.

Thi đấu bết bát nhưng giá trị thương hiệu của Man United vẫn cực lớn

Ngay sau buổi hội nghị, Woodward tiếp tục tổ chức một cuộc họp đột xuất mà người tham gia chỉ là nhóm "Big 6": Man United, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham trước khi quyết định có chấp nhận lời đề nghị từ Trung Quốc hay không.

Đây là một động thái gây quan ngại với 14 đội bóng còn lại, khi nguy cơ về sự mất đoàn kết giữa các đội bóng là hiển hiện trước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại