​Nhân chứng dũng cảm đối đáp với sát thủ ở Munich

D. KIM THOA |

Một nhân chứng dũng cảm tại hiện trường vụ xả súng ở Munich đã hét lên yêu cầu kẻ sát nhân hạ súng và bác bỏ việc hắn tuyên bố mình là người Đức.

Theo Express, trong đoạn video công bố trên mạng xã hội, người ta nghe rõ tiếng một người đàn ông hét về phía kẻ xả súng mặc quần áo màu đen đứng trong bãi đỗ xe.

Gọi hắn là "kẻ đốn mạt", người đàn ông kêu gọi nghi phạm hãy buông súng. Trong lúc đó, kẻ xả súng hét lên "Tao là người Đức" thì người đàn ông kia hét trả "Mày là thằng khốn".

Kẻ xả súng quát bảo "Im cái miệng thối của mày lại" trước khi tiếp tục nã đạn. Những đoạn đối đáp tiếp theo giữa hai bên sau đó không còn nghe rõ nữa.

Anh Riesstraße, một người dân 32 tuổi chứng kiến cảnh kẻ tấn công đi vào trung tâm thương mại từ ban công căn hộ nhà anh.

​Nhân chứng dũng cảm đối đáp với sát thủ ở Munich - Ảnh 1.

Anh cho biết nghi phạm mặc quần dài màu đen, áo phông đen, đeo một chiếc ba lô đỏ và đang cầm gì đó trong tay mà anh tin là một khẩu súng ngắn.

Nhân chứng cho biết: "Tôi sống ở ngay cạnh trung tâm mua sắm và chỉ vừa định đi ra ngoài để ăn với mẹ tôi. Nhưng bất chợt tôi nghe thấy tiếng súng nổ lớn. Nhìn từ ban công nhà mình tôi thấy hai thi thể nằm bên ngoài gian hàng Saturn.

"Sau đó tôi thấy kẻ tấn công. Hắn chạy vào trong trung tâm mua sắm. Tôi thấy hắn chạy trên nóc nhà để xe. Hắn chạy quanh đó và hét lên hắn là người Đức, lớn lên tại Đức".

​Nhân chứng dũng cảm đối đáp với sát thủ ở Munich - Ảnh 2.

"Hắn hét lớn về phía trước tòa nhà của chúng tôi, nói chúng tôi dừng ngay việc quay phim. Ngôi nhà của chúng tôi có rất nhiều ban công và tôi đoán là vào thời điểm đó, gần như mọi cư dân đang ở nhà đều đổ ra ban công quan sát".

"Sau đó hắn bắn hai phát vào tường tòa nhà. Tôi nghĩ hắn bắn xong và chạy đi. Tôi còn nghe thấy tiếp những tiếng súng khác. Tôi không biết có khoảng bao nhiêu tiếng súng. Sau đó cảnh sát tới, đèn chiếu sáng choang và tiếng la ó vang lên".

Một nhân chứng khác cho biết chị đã thấy có những đứa trẻ trong số những nạn nhân tử vong. Chị Stefan Meyerhofer, một nhân viên cửa hàng nói: "Tôi nghe thấy những tiếng súng giảm thanh. Có vẻ như chúng đến từ hướng của phía quản lý trung tâm thương mại.

"Sau đó bất ngờ rất đông người vừa la khóc vừa chạy qua cửa hàng của chúng tôi. Tôi và những người khác trốn vào trong của hàng. Chúng tôi vẫn đang ở đây".

Cho tới nay cảnh sát mới xác nhận có 9 trường hợp tử vong trong vụ tấn công ở Munich (Đức).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại