Nhận biết hội chứng ruột kích thích

BS. Trung Hưng |

Các triệu chứng đau quặn bụng, đầy hơi, khó chịu, muốn đi đại tiện hay xảy ra vào buổi sáng, nhất là sau khi ăn sáng.

Gần đây tôi hay đau bụng vặt, rất ấm ách, cảm giác đầy hơi. Đặc biệt sau khi ăn sáng, tôi thường bị đau quặn bụng đi ngoài, có lúc phân lỏng, có lúc táo bón. Mong được bác sĩ tư vấn cách giải quyết tình trạng này. Vũ Thị Hà (Nam Định)

Theo thư chị mô tả thì đó là những dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (HCRKT), là một loại bệnh lý đặc trưng bởi các rối loạn chức năng của ống tiêu hóa với biểu hiện chủ yếu ở đại tràng.

Khi bị HCRKT, người bệnh thấy đau bụng ở vùng hạ vị hoặc hố chậu. Dễ nhận biết hơn cả là tình trạng đau bụng quặn, thường di chuyển lúc đau chỗ này, lúc đau chỗ khác, đi kèm cảm giác khó chịu, nặng tức, ấm ách khó chịu, đầy hơi tập trung chủ yếu ở vùng dưới rốn.

Các triệu chứng đau quặn bụng, đầy hơi, khó chịu, muốn đi đại tiện hay xảy ra vào buổi sáng, nhất là sau khi ăn sáng. Ngoài triệu chứng đau quặn bụng, một số bệnh nhân cũng hay bị tiêu chảy. Một số trường hợp thỉnh thoảng lại bị tiêu chảy từng lúc xen kẽ với táo bón.

Việc điều trị HCRKT chủ yếu làm giảm triệu chứng giúp cho người bệnh đỡ khó chịu. Đầu tiên là điều chỉnh chế độ ăn. Nên tránh ăn các thức ăn, nước uống không thích hợp như: các thức ăn khó tiêu, dễ sinh hơi (khoai, sắn, bánh ngọt nhiều bơ, hoa quả có nhiều đường: cam, quýt, xoài, mít…).

Tránh đồ uống nhiều đường và có gas, thức ăn để lâu, bảo quản không tốt. Nên chia làm nhiều bữa nhỏ, tránh ăn quá no. Người bệnh cần làm việc điều độ, tránh căng thẳng, ngủ tốt... sẽ góp phần làm cho HCRKT luôn được ổn định.

Với các triệu chứng nặng hơn thì cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được tư vấn cách điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại