Nhạc trưởng U20 Việt Nam, anh là ai?

Lập Trần |

Lối chơi của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand trong trận ra quân tại World Cup là phòng ngự phản công. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn cần một nhạc trưởng.

Sơ đồ 4-2-3-1 mà U20 Việt Nam sắp sử dụng sẽ có sự khác biệt giữa các vị trí. Trong số ấy, 5 cầu thủ có thể được giao nhiệm vụ chuyên tâm phòng ngự ở phần sân nhà.

Nói thẳng, đấy là những người có khả năng kiềm tỏa, ngăn chặn đối phương từ vòng 16m50 trở lên về cả bóng bổng lẫn bóng sệt.

Như đã đề cập, 5 cầu thủ có thể được lựa chọn là Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Đại. Nếu để ý kỹ, họ đều có chiều cao trung bình khoảng 1m80 và kỹ năng phòng ngự rất tốt.

Dĩ nhiên, phía trên tuyến tiền vệ không chỉ đảm nhiệm vụ phòng ngự mà còn là những trạm trung chuyển bóng cho Hà Đức Chinh, mũi nhọn duy nhất trên hàng công.

Lương Hoàng Nam có thể được giao nhiệm vụ đá cặp với Nguyễn Trọng Đại ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng cầu thủ của HAGL sẽ được quyền chơi tự do, tức là nhô cao nếu đội nhà tổ chức tấn công.

Ở hai biên, Dương Văn Hào và Đinh Thanh Bình (hoặc Hồ Minh Dĩ) cũng sẽ phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhưng từ vạch vôi giữa sân và áp sát khung thành đối thủ nhanh nhất để tìm cơ hội dứt điểm.

Cũng chính vì thế, U20 Việt Nam rất cần một cầu thủ có thể cầm bóng và thực hiện những đường chuyền cuối cùng. Nếu phải chọn lựa, người đó phải là Nguyễn Quang Hải.

Nhạc trưởng U20 Việt Nam, anh là ai? - Ảnh 1.

Quang Hải là gương mặt rất ấn tượng ở ĐT U20 Việt Nam.

Thực tế, Quang Hải đang là cầu thủ hay nhất nhờ những phẩm kỹ thuật ưu việt. Đúng vậy, đẳng cấp của anh đã được thể hiện ở V-League trong màu áo CLB Hà Nội và cả U19 Việt Nam trước đây.

Thật không quá khi nói rằng, ở lứa tuổi đôi mươi, cầu thủ sinh ra ở Đông Anh (Hà Nội) là người đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam . Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho anh cái biệt danh: Ông Vua giải trẻ.

Vị trí sở trường của Quang Hải là tiền vệ trái nhưng nhờ nhãn quan chiến thuật, cộng với kỹ thuật điêu luyện có thể sắm vai một nhạc trưởng khi đội bóng cần.

Ở thời điểm này, HLV Hoàng Anh Tuấn cần một mẫu cầu thủ chơi lỳ đòn cũng như tung ra những đường chuyền có tầm sát thương cao. Rõ ràng, Hải là người duy nhất đáp ứng được mọi điều kiện đưa ra.

Chờ Quang Hải, chờ một nhạc trưởng của U20 Việt Nam tại World Cup và cả tương lai phía trước.

Trong số 21 cầu thủ của U20 Việt Nam tham dự World Cup, Quang Hải là một trong số những cầu thủ chơi bóng hay nhất và hiệu quả nhất tại V-League. Cụ thể, Quang Hải đã chơi 11/13 trận và đóng góp 4 bàn thắng cho CLB Hà Nội đội đang dẫn đầu trong cuộc đua tới ngôi vua mùa 2017.

Xem thêm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại