Nhà Trắng: TT Trump sẽ không cản trở hoạt động điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ngọc Nguyễn |

Một số cố vấn cao cấp đã khuyên cho Tổng thống Trump nên để công tố viên đặc biệt Mueller thoải mái tiến hành hoạt động điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Giới phân tích nhận định, Tổng thống Donald Trump không có nhiều sự lựa chọn về cách thức đối phó với cuộc điều tra đang mở rộng về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm ngoái.

Nếu quyết định sa thải công tố viên độc lập Robert Mueller, Tổng thống Trump sẽ đối mặt với tội danh cản trở thực thi pháp luật. Trong khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng cảnh báo Nhà Trắng không nên lựa chọn ngừng cấp kinh phí cho hoạt động điều tra.

Vậy lựa chọn tiến hành mở các cuộc điều tra về các vụ bê bối của đảng Dân chủ thì sao? Lựa chọn này sẽ giúp phân tán sự chú ý của công chúng nhưng sẽ không ngăn cản việc mở rộng quy mô điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, bang South Carolina nói: "Các hoạt động điều tra vẫn đang diễn ra bình thường và không có một sự ngăn cản nào cả. Nếu ông Mueller làm điều gì đó không đúng thì chắc chắn các nghị sĩ sẽ lên tiếng”.

Mới đây, một số cố vấn cao cấp đã đưa ra lời khuyên cho ông Trump là nên để công tố viên đặc biệt Mueller thoải mái tiến hành hoạt động điều tra.

Nhà Trắng: TT Trump sẽ không cản trở hoạt động điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Ông Robert Mueller. Ảnh AP

Nhà Trắng không cản trở hoạt động điều tra

Trong cuộc họp báo hôm 31/10, Thư ký Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã phủ nhận khả năng Tổng thống có định ngừng cấp kinh phí cho cuộc điều tra.

"Hồi đầu năm nay, Tổng thống Trump đã khá tức giận với quyết định bổ nhiệm ông Muller vào vị trí công tố viên đặc biệt. Ông còn bày tỏ lo lắng về nguy cơ xung đột lợi ích giữa chức danh này và các luật sự riêng của mình và thậm chí đã ám chỉ việc sa thải ông Mueller", Thư ký Nhà Trắng cho biết thêm.

Cả luật sư của Nhà Trắng Ty Cobb, luật sư cá nhân tổng thống John Dowd và Jay Sekulow cùng Chánh Văn phòng John Kelly lúc đó đều đã cố gắng xoa dịu cơn giận ông Trump và tư vấn ông không nên đưa ra phát biểu hay hành động công khai chống lại ông Mueller.

"Hiện tại Nhà Trắng không tham gia vào bất cự hoạt động nào chống lại công tố viên đặc biệt Muller", luật sư Cobb cho biết.

"Tôi không ủng hộ bất cứ hành động trả đũa nào" - luật sư Sekulow nói - "Đó không phải là cách chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này. Chúng tôi vẫn đang hợp tác với ông Mueller".

Trước quan điểm hợp tác điều tra của các luật sư cao cấp, cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon đã đề xuất nên thay thế ông Cobb và Dowd hoặc bổ sung một đội ngũ luật giữ vị trí cao hơn hai nhân vật này.

Được biết trước đó cựu chiến lược gia trưởng Bannon đưa ra đề xuất có thể gây khó khăn cho cuộc điều tra bằng cách việc ngừng cung cấp kinh phí hoạt động cho văn phòng điều tra của ông Mueller trong vòng 6 tháng.

Hiện tại, nguồn kinh phí cho văn phòng điều tra của ông Mueller được phân bổ từ một tài khoản cố định của Bộ Tài chính và được kiểm soát bởi một cơ quan kiểm toán nội bộ của Bộ Tư pháp. Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein hiện là người có thẩm quyền cuối cùng để phê duyệt kế hoạch chi tiêu của văn phòng này.

Các nhà lập pháp chủ chốt của đảng Cộng hòa cho biết, họ tin tưởng công tố viên đặc biệt Mueller - cựu giám đốc FBI dưới thời thời tổng thống George W. Bush – chịu trách nhiệm chính cho một cuộc điều tra tốn nhiều kinh phí này.

Một số nghị sĩ bảo thủ kêu gọi Tổng thống Trump xem xét các lựa chọn khác mà không tấn công trực diện vào cuộc điều tra của Mueller. Ví dụ như, họ có thể làm giảm bớt sự chú ý của công chúng với cuộc điều tra và hướng sự quan tâm tới các chính sách nhiều hơn.

Còn nhiều nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố mặc dù họ ủng hộ ông Mueller nhưng vẫn để ngỏ khả năng bổ sung thêm các công tố viên đặc biệt sát cánh cùng Mueller.

Bộ Tư pháp là cơ quan duy nhất có tiếng nói trong việc quyết định có cần thêm các công tố viên độc lập nữa không. Nhưng ngày cả khi Bộ Tư Pháp quyết định bổ sung các công tố viên đặc biệt thì các nghị sĩ phe Dân chủ nói rằng những người mới sẽ không thể làm chệch hướng điều tra của ông Mueller.

Tổng thống Trump nói về việc Nga can thiệp bầu cử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại