Nhà Trắng chi "khủng" để thay tủ lạnh cho chuyên cơ Tổng thống Mỹ

H.Liên |

Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các chuyến công du Davos (Thụy Sỹ), Châu Á và Trung Đông cần có tủ lạnh mới và hãng Boeing đã được trao gần 24 triệu USD để cung cấp tủ lạnh mới cho 2 chuyên cơ.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vào cuối tháng 12 rằng Boeing được "trao một hợp đồng trị giá 23.657.671 USD cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị làm lạnh của VC-25A G12/G13".

VC-25A là các thiết kế quân sự của máy bay Boeing 747 được dùng làm chuyên cơ Air Force One chịu trách nhiệm chuyên chở Tổng thống Mỹ. Washington hiện có 2 chiếc Boeing 747 đảm nhận trọng trách là chuyên cơ Air Force One.

Chiếc Boeing 747 này còn được gọi là "Phòng Bầu dục bay", có khu vực ngủ dành đặc biệt cho Tổng thống và đệ nhất phu nhân, một phòng dành cho hội nghị hoặc phòng ăn, một không gian dành cho văn phòng có thể được chuyển thành cơ sở y tế tạm thời và hệ thống điện tử, truyền thông và định vị tối tân.

Và với sự thay mới này, chuyên cơ của tổng thống sẽ có loạt các tính năng bổ sung mà hành khách trên các chuyến bay thương mại không có cơ hội được trải nghiệm.

Đối với du khách Mỹ, cơ hội trải nghiệm một chuyến bay trên chiếc Boeing 747 "Nữ hoàng của bầu trời" đã kết thúc khi các hãng Delta Air Lines và United Airlines ngưng hoạt động của dòng máy bay này cuối năm ngoái.

Việc chi 24 triệu USD cho hệ thống làm lạnh đã được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 24.1. Theo Sputnik, một chuyên gia về phòng vệ chia sẻ rằng, mức giá 8 chữ số là dành cho các sản phẩm có những yêu cầu cực kỳ cụ thể của Nhà Trắng và không quân.

Phát ngôn viên không quân Mỹ cho biết, các tủ lạnh hiện nay trên máy bay không còn tăng giảm nhiệt độ được, "đặc biệt là trong môi trường nóng/ẩm". Do đó, "các thiết bị này không thể hỗ trợ hiệu quả việc lưu giữ thực phẩm".

Một yếu tố khác là chuyên cơ Air Force One có khả năng bay liên tục trong vài tuần mà không cần hạ cánh. Điều này đồng nghĩa với việc trên chuyên cơ phải dự trữ đủ thức ăn cho khoảng 3.000 bữa ăn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi chi phí cho chuyên cơ Air Force One là "vượt quá mức cho phép" và cuối năm 2016 đã đe doạ hủy đơn hàng chuyên cơ Air Force One tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại