Nhà khoa học cảnh báo: Thành phố xinh đẹp ở châu Âu sắp bị đại nạn này "xóa sổ"

Nguyễn Hằng |

Các chuyên gia mới đây đưa ra cảnh báo, thành phố Venice thơ mộng của Italia có thể bị nước biển nhấn chìm trong vòng chưa đầy 100 năm tới.

Cụ thể, nghiên cứu được các nhà khoa học Italia thực hiện cho biết, Venice – "thành phố của những kênh đào", một địa danh nổi tiếng và phần lớn đường bờ biển Bắc Adriatic của Italia có nguy cơ bị chìm dưới biển trong 100 năm tới vì mực nước biển có xu hướng không ngừng gia tăng.

Nghiên cứu mới từ Viện Vật lý Địa cầu của Italia dự báo rằng, mực nước biển ở khu vực Địa Trung Hải sẽ dâng lên thêm khoảng 150 cm vào cuối thế thế kỉ 21, đe dọa phần lớn các vùng đất gần bờ biển, trong đó có thành phố Venice.

Mực nước biển tăng lên là kết quả tương hỗ của một loạt sự tác động vào tự nhiên. Nếu so sánh, trong khoảng 1000 năm qua, mực nước biển chỉ dâng lên ở mức khoảng 30 cm.

Nhà khoa học cảnh báo: Thành phố xinh đẹp ở châu Âu sắp bị đại nạn này xóa sổ - Ảnh 1.

Thành phố Venice nổi tiếng trên toàn thế giới, biểu tượng tuyệt đẹp ở Italia sắp biến mất. Ảnh: Getty

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đáng quan ngại này là do sự ấm lên toàn cầu và khí nhà kính gây nên.

Nhiệt độ cao hơn khiến cho nước biển giãn nở. Bên cạnh đó, hiện tượng băng tan ở các vùng cực cũng góp phần không nhỏ khiến mực nước biển dâng cao.

Để hiểu được mực nước biển đang tăng nhanh như thế nào, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu những viên đá cổ trong các mỏ đá dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

Các nhà khoa hoc cho biết, bờ biển Địa Trung Hải vẫn còn có một số tàn dư của các mổ đá biển cổ đại. Chúng rất hữu ích để nghiên cứu sự thay đổi mực nước biển thay đổi trong những năm gần đây.

Nhà khoa học cảnh báo: Thành phố xinh đẹp ở châu Âu sắp bị đại nạn này xóa sổ - Ảnh 2.

Nghiên cứu đá cổ dọc bờ biển Địa Trung Hải giúp các nhà khoa học phát hiện những nơi có nguy cơ mực nước biển dâng cao. Ảnh: Getty

Từ việc nghiên cứu và khảo sát vị trí của các mỏ đá cổ đại đã thay đổi qua từng thiên nhiên kỷ, các nhà khoa học có thể phát hiện ra những khu vực ở Italia có nguy cơ hứng chịu "đại nạn" nước biển dâng cao nhất và kịp thời đưa ra cảnh báo.

Tổng cộng có 33 khu vực ở Italia được cảnh báo rằng có nguy cơ bị chìm trong nước biển vào cuối thế kỷ 21 nếu mực nước biển có chiều hướng gia tăng đúng như dự báo.

Nhà khoa học cảnh báo: Thành phố xinh đẹp ở châu Âu sắp bị đại nạn này xóa sổ - Ảnh 3.

Italia có tới 33 khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị mực nước biển dâng lên "tấn công". Ảnh: Getty

Ngoài đường bờ biển phia bắc Adriatic, những khu vực bị cảnh báo nằm trong danh sách "nguy hiểm" như Versilia ở vùng Tuscany, Fiumicino ở vùng Lazio và những vùng đồng bằng xung quanh các sông Po, Fondi, Sele và Volturno, cùng với các đường bờ biển ở Catania, Cagliari và Oristano.

Nếu không cắt giảm đượng lượng khí CO2 và các khí nhà kính nguy hại khác thì có thể Italia sẽ mất đi không chỉ thành phố Venice cổ kính mà còn rất nhiều khu vực khác vào cuối thế kỷ 21.

Nguồn: Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại