Nguyên nhân người phụ nữ đâm chết bạn thân ngay giữa đường

Khắc Thành |

Trong lúc đang nói chuyện với bà chủ, anh Hải đi đến rồi 2 người xảy ra to tiếng. Thùy bất ngờ cầm dao đâm vào ngực bạn thân khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6/5, Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Thùy (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho Công an TP HCM điều tra, xử lý hành vi Giết người theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Thùy khai nhận chơi thân với anh Sâm Tấn Hải từ nhỏ.

Lớn lên, họ cùng vào làm, phụ việc cho quán cháo vịt của chị Nguyễn Thị Lan Thanh (39 tuổi) trên đường Hòa Hưng (quận 10). Thùy lấy chồng nhưng đã ly hôn, người phụ nữ này được quyền nuôi con gái năm nay 8 tuổi.


Nghi can tại cơ quan điều tra.

Nghi can tại cơ quan điều tra.

Do thiếu 1 triệu đồng đóng học phí cho con nên Thùy ngỏ ý nhờ chị Thanh mượn giúp. Tuy nhiên, mượn được tiền chị Thanh không đưa cho Thùy mà giữ lại sử dụng. Việc làm này của chủ quán khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn và Thùy tự ý nghỉ việc.

Tối 5/5, Thùy đi uống bia rồi xách dao đến quán cháo vịt của chị Thanh, yêu cầu người phụ nữ này nhận làm việc lại.

Trong lúc 2 người phụ nữ đang nói chuyện thì anh Hải đi lại gần và kéo áo lên khỏi bụng. Thùy lớn tiếng “Bảnh quá”, anh Hải đáp trả “Mày có ngon thì nói tên Hải đi”. Nghe vậy, Thùy thách thức: “Tao nói mày ngon đó Hải”.

Sau đó, anh Hải tiến lại gần Thùy thì bất ngờ bị người phụ nữ này cầm dao đâm vào ngực. Anh Hải bỏ chạy đến trước khách sạn cách hiện trường khoảng 300 mét thì gục xuống.

Thấy vậy, Thùy hốt hoảng vứt dao và cùng một số người khác đưa bạn thân đến Bệnh viện nhân dân 115 cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi xảy ra án mạng, Công an quận 10 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tạm giữ Thùy và khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại