Nguyên nhân khiến Nga rút Su-35S về nước

Tuấn Vũ |

Nga vừa hoàn thành rút phi đội Su-35S từ căn cứ Hmeymim về nước. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến quyết định này khi chiến sự tại Syria đang nóng.

Tạp chí bmpd dẫn nguồn từ trang Livejournal ngày 19/12 cho biết, theo dõi máy bay Flight Radar 24 cho thấy phi đội này đã bám theo một máy bay Tu-154B-2, bay qua không phận Iraq, Iran và hạ cánh xuống căn cứ Marinovka, Nga hôm 14/12.

Được biết phi đội Su-35S được rút về nước mang số hiệu lần lượt từ 03 đến 06 Đỏ, được triển khai tại Syria từ ngày 30/1.

Chúng được thay thế bởi phi đội Su-35S mang số hiệu từ 50 đến 53 Đỏ - được điều thẳng từ nhà máy đến căn cứ Hmeymim tại Syria.

Phi đội 4 chiếc Su-35S vừa xuất xưởng hồi giữa tháng 11/2016 đã đến căn cứ không quân của Nga tại tỉnh Latakia của Syria hôm 21/11.

Nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, những chiếc Su-35S đến Syria được tích hợp hệ thống gây nhiễu điện tử L-265M10 ở hai đầu cánh - sản phẩm của Tập đoàn Khibiny-M.

Nói về nguyên nhân Nga bất ngờ rút 4 chiếc Su-35S về nước, đại diện quân đội Nga tại Syria cho biết, những chiếc chiến đấu cơ này đã hoạt động với cường độ cao ở Syria kể từ khi được triển khai tới Syria (đầu năm 2016), vì vậy chúng cần được đưa về nước để bảo dưỡng và thay thế những bộ phận cần thiết.

Mặc dù nguyên nhân rút phi đội Su-35S đã khá rõ ràng tuy nhiên theo nhận định của tạp chí National Interest, đấy chỉ là một trong nhiều nguyên nhân.

Mục đích chính của Nga rút số chiến đấu cơ này về nước và đưa phi đội Su-35S mới cứng đến Hmeymim là tăng cường khả năng tác chiến điện tử.

Theo Tạp chí, trên những chiếc Su-35S mới đến Hmeymim đều được trang bị hệ thống tác chiến điện tử cực mạnh L-265M10. Hệ thống được thiết kế có hình dạng của một quả ngư lôi nhỏ bé gắn, khiến cho các máy bay này trở lên bất khả xâm phạm với tất cả các phương tiện chiến đấu và hệ thống phòng thủ hiện đại của đối phương.

Sau khi phi hành đoàn nhận được cảnh báo tấn công tên lửa, L-265M10 sẽ được kích hoạt và che các máy bay chiến đấu với sự bảo vệ điện tử nhằm ngăn chặn tên lửa với tới mục tiêu và làm cho nó đi chệch hướng.

L-265M10 tăng khả năng sống sót của máy bay từ 25-30 lần.

Theo lời Phó tổng giám đốc công ty - ông Vladimir Mikheev, tất cả các chiến đấu cơ mà Nga đã mất ở Georgia không được cài đặt các phương tiện tác chiến điện tử, thực tế này đã gây ra tổn thất về trang bị quân sự của Nga.

L-265M10 hiện đang được cài đặt trên gần như tất cả các chiến đấu cơ dòng Sukhoi trong Không quân Nga và trong tương lai hệ thống này còn được tích hợp trên những dòng máy bay khác hiện có của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại