Nguy cơ khủng bố ở Pháp đã tăng đến mức tối đa

TNL |

Trả lời các cơ quan truyền thông Europe 1/iTELE/Les Echos sáng 11-9, Thủ tướng Pháp Manuel Valls (ảnh) đánh giá: “Chúng tôi đã nhận thấy nguy cơ đe dọa lên đến mức tối đa”.

Ông cho biết ngày nào các cơ quan tình báo, cảnh sát, hiến binh cũng phá được âm mưu tấn công và các đường dây Iraq-Syria.

Ông giải thích số người theo xu hướng cực đoan ở Pháp đã lên đến 15.000 người so với 10.000 người trước đây, gần 700 phần tử thánh chiến Pháp đang đánh nhau ở Iraq và Syria và 196 phần tử thánh chiến Pháp đã bị tiêu diệt ở Iraq và Syria.

Còn tại Đức, trả lời báo Bild hôm 10-9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière đánh giá nguy cơ khủng bố là có thật và hơn 520 phần tử ở Đức có thể bất ngờ tấn công khủng bố. Phỏng vấn được thực hiện nhân kỷ niệm 15 năm Mỹ bị tấn công khủng bố (ngày 11-9-2001).

Ông lưu ý ngoài các phần tử khủng bố tiềm tàng còn có 360 người có quan hệ chặt chẽ đến các phần tử này và có thể giúp chúng tấn công. Ông ghi nhận tấn công khủng bố xảy ra từ hai nguồn: Bọn khủng bố trở về từ nước ngoài và “sói đơn độc”.

Ông giải thích các cơ quan an ninh dù nỗ lực vẫn chưa nhận diện được nhiều tên khủng bố. Ông kêu gọi người Đức không nên nghi ngờ hay lên án các tín đồ Hồi giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại