"Người vô hình" đưa ra tuyên bố khiến Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Văn Lâm phải ít nhiều e ngại

Thái Hải (Ảnh: Đoàn Ca) |

Thủ môn Văn Cường của ĐT Việt Nam cho rằng lợi thế về chiều cao có thể giúp anh chiếm lợi thế hơn so với Tuấn Mạnh, Văn Lâm và Tiến Dũng.

Trong lần thứ 2 được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, thủ môn Nguyễn Văn Cường (Quảng Nam) đã chia sẻ về lợi thế có thể giúp mình chiếm được một suất trong khung thành của đội tuyển.

"Tôi nghĩ 4 thủ môn của ĐT Việt Nam lần này mỗi người đều có thế mạnh riêng, tôi không nên nhận xét. Riêng tôi, lợi thế về chiều cao có thể sẽ giúp ích hơn 3 đồng nghiệp còn lại. Tôi hy vọng đó sẽ là yếu tố giúp mình trụ lại với đội.

Riêng về chuyên môn, tôi nghĩ nên để cho ban huấn luyện và người hâm mộ đánh giá. Tôi chỉ biết cố gắng nhiều hơn vì ít được lên tuyển so với các đồng đội còn lại. Nhưng dù có như thế nào thì thành tích chung của đội mới quan trọng. Tôi vui vì mình cũng là một phần của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2018", Văn Cường chia sẻ.

Sở hữu chiều cao 1m86, khá lý tưởng cho vị trí người gác đền cùng sải tay khá dài, Văn Cường tự tin đây chính là yếu tố giúp anh cạnh tranh một suất chính trong khung gỗ ĐT Việt Nam. Trong số 3 thủ môn còn lại, Văn Lâm là thủ thành duy nhất có cùng chiều cao 1m86 như Văn Cường. Trong khi đó, Tuấn Mạnh sở hữu chiều cao 1m79, Tiến Dũng là 1m81.

Người vô hình đưa ra tuyên bố khiến Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Văn Lâm phải ít nhiều e ngại - Ảnh 1.

Trong 4 thủ môn được gọi lên ĐTQG, có lẽ chỉ Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Mạnh mới được NHM chú ý nhiều. Tuy nhiên, "người vô hình" Văn Cường tin rằng mình cũng có những thế mạnh để cạnh tranh 1 trong 23 suất dự AFF Cup 2018 (Ảnh: Đoàn Ca).

Nhớ lại cảm giác lần đầu được HLV Park Hang-seo gọi lên cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 với Afghanistan hồi năm 2017, thủ môn Nguyễn Văn Cường cho biết:

"Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi đó, tôi không tin đó là sự thật. Mãi đến khi anh Đinh Thanh Trung đưa danh sách cùng quyết định triệu tập tôi mới tin là thật. Đầu tiên tôi bất ngờ và sau đó là cảm giác hạnh phúc.

Lần này thì khác rồi, không còn bất ngờ nữa. Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc và tự hào vẫn nguyên vẹn vì được lần nữa khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam. Đây là cơ hội để tôi thể hiện, cũng là dịp học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thầy và đồng nghiệp để hoàn thiện mình hơn. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ không làm những người tin tưởng mình thất vọng".

Văn Cường sinh năm 1990 tại Hưng Nguyên, Nghệ An, nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đội chủ sân Vinh như Văn Quyến, Văn Hoàn, Đình Hoàng, Tuấn Tài. Nhưng thủ môn của ĐT Việt Nam không đầu quân cho SLNA mà về khoác áo Quân khu 4.

Sau khi Quân khu 4 giải thể, Văn Cường lang bạt qua khá nhiều đội bóng như Navibank Sài Gòn, Bình Định rồi dừng chân cùng Quảng Nam. Trong chức vô địch V.League 2017 của đội chủ sân Tam Kỳ, Văn Cường đã có phong độ khá cao, anh thi đấu tất cả 26 trận của Quảng Nam và góp công khá nhiều vào ngôi vương của đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại