Người vợ 53 tuổi tạt nước sôi vào chồng tuổi 49 lúc đang ngủ vì ghen tuông

N. XUÂN |

Thấy chồng ngủ say, người vợ dùng nước sôi tạt vào người gây phỏng nặng.

Ngày 14/5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ vợ dùng nước sôi tạt vào người chồng lúc đang ngủ khiến người chồng bị bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h ngày 14/5, ông Nguyễn Trọng Hiếu (49 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) ngủ trước hành lang của nhà thì bất ngờ bị vợ là bà Lê Thị Thanh (53 tuổi) dùng nước sôi tạt vào người gây bỏng nặng.

Sau khi bị tạt nước sôi, ông Hiếu đã nhảy vào lu nước gần đó để hạ nhiệt và được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị liên quan đến tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Bà Thanh không hợp tác, khóa cửa nhà lại. Lực lượng chức năng phải tiến hành vận động, thuyết phục một lúc sau thì bà Thanh mới đồng ý mở cửa.

Theo điều tra ban đầu từ công an, nguyên nhân xảy ra sự việc là do bà Thanh nghi ngờ ông Hiếu có quan hệ với người phụ nữ khác nên về nhà đánh đập bà Thanh.

Chính điều này đã khiến việc bà Thanh ấm ức trong lòng, dẫn đến việc bà có hành động như trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại