Người Việt chi 22.000 tỷ đồng mỗi năm để "đầu độc" chính mình

Tiểu Nhã |

Đã có 40 nghìn người chết/năm, chi phí hơn 23 nghìn tỷ đồng để chữa các bệnh liên quan đến thuốc lá. Nhưng người Việt vẫn dành ra 22 nghìn tỷ đồng mua thuốc hút mỗi năm.

Hàng nghìn hoá chất trong 1 làn khói

Thuốc lá có chứa trên 1000 chất hoá học có một số chất gây ung thư như nicotin, hắc ín, benzene, ammonia, một số hoá chất chúng ta đã tìm thấy có trong thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng thậm chí các chất tẩy rửa, lau sàn.

Theo các chuyên gia y tế của tổ chức HealthBridge Canada, một điếu thuốc lá chứa xấp xỉ 600 thành phần.

Khi điếu thuốc được đốt lên, hơn 7.000 hóa chất được tạo ra, trong đó ít nhất 69 hóa chất được xác nhận là nguyên nhân gây nên ung thư và nhiều hóa chất khác là siêu độc tố.

Trong đó, Aceton là chất tẩy trong thuốc sơn móng tay, Amoniac là chất tẩy rửa sàn nhà và bồn vệ sinh, chất có trong các thuốc kích thích tăng trưởng. Những chất này người ta sử dụng để tăng cường tác động gây nghiện của nicotin.

Ngoài ra, trong thuốc lá còn có DDT/Dieldrin là thuốc trừ sâu, Arsenic là chất được sử dụng trong thuốc diệt chuột, hay như Methanol formaldehyde chất để ướp xác chết… Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần kinh, mạch máu và nội tiết, gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư.


Khói thuốc gây hại đặc biệt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Giáo sư Nguyễn Lân Việt – Nguyên Viện trưởng Viện tim mạch Quốc gia cho biết trong khói thuốc có nicotin là chất gây nghiện. Nicotin hấp thụ vào máu, ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh.

Khói thuốc có nicotin sẽ xâm nhập cả vào hệ thần kinh trung ương, dẫn truyền vào trong các mạch máu tạo nên nhiều cảm giác cho thần kinh như cảm giác sảng khoái, vui vẻ và cảm thấy thích thú sau nhiều lần hút.

Tuy nhiên, cảm giác đó sẽ qua đi. Khi nồng độ nicotin trong cơ thể giảm xuống, người hút thuốc sẽ cảm thấy buồn bã, lo lắng, rối loạn giấc ngủ. Vì thế người hút thuốc phải hút các điếu tiếp theo.

Nicotin vào trong máu làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, ở những người hút thuốc lá nicotin được tìm thấy ở trong tất cả các bộ phận trong cơ thể.

Khi hút thuốc, các phân tử cholesterol xấu sẽ làm lớp niêm mạc thành mạch máu đó dày lên, làm xơ vữa các thành mạch, nứt vỡ các thành mạch làm hẹp và tắc các lòng mạch là nguyên nhân của các bệnh đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Nguyên nhân mắc và chết ở người bị động mạch vành cao hơn 2,5 lần, đột quỵ từ 1,3 đến 2,1 lần

PGS Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương cho biết, thuốc lá có hại như thuốc lào, hút thuốc lá bị động cũng có hại như hút chủ động.

Thuốc lá gây ung thư thanh quản, ung thư thực quản gấp 2.7 lần, ung thư thận gấp 5 lần, hút thuốc lá là nguy cơ gây ung thư bàng quang và 90 % ung thư phổi.

Hàng năm có hàng trăm nghìn bệnh nhân bị ung thư phổi, có hàng trăm nguyên nhân nhưng khói thuốc lá và các chất hoá học có trong nó là căn nguyên của hầu hết các bệnh ung thư phổi.

Thậm chí, PGS Nhung cho biết có những người có gen nhạy cảm. Người nào nhạy cảm với khói thuốc lá chỉ hít vài năm thụ động hay chủ động là có thể gây ung thư phổi.

Khoản chi phí vô cùng lớn làm tổn hại cho gia đình và xã hội

Người Việt chi 22.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu độc chính mình  - Ảnh 2.

Khói thuốc rất độc hại, ảnh hưởng đến cả những người không hút (Ảnh minh họa)

Giáo sư Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua báo cáo của 1200 bệnh viện gửi về thì hiện nay có đến 70 % người bệnh nằm ở các bệnh viện là bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, tiểu đường.

Nguyên nhân chính của những căn bệnh nêu trên đã được WHO và các nhà khoa học xác định đó là do hút thuốc lá.

Ông Khuê cho biết, nếu ai đó có người nhà bị ung thư phổi thì chỉ sống được 6 tháng đến 1 năm là tối đa. Bệnh ung thư như án tử hình, không chỉ là nỗi đau của người bệnh mà còn là nỗi khổ của người nhà, các thầy thuốc cũng day dứt.

Chi phí y tế của gia đình và xã hội dành cho họ rất lớn.

So với những người không hút thuốc, mật độ tinh trùng của người hút thuốc giảm 13 %. Nhiều năm hút thuốc có thể gây chứng liệt dương do tắc nghẽn mạch máu bởi quá trình ảnh hưởng của nicotin tới mạch máu.

Với phụ nữ, hút thuốc làm tăng khả năng có thai ngoài tử cung, sảy thai, sinh non, sinh thiếu cân. Hút thuốc thụ động cũng ảnh hưởng không kém với hút thuốc chủ động.

Đặc biệt, khói thuốc rất nguy hiểm với trẻ nhỏ vì não của trẻ chưa phát triển, ảnh hưởng của các chất kích thích có trong khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc vấn đề hô hấp của trẻ sơ sinh, tăng khả năng bị bệnh hen, bị viêm tai giữa tái phát ở trẻ.

Cha mẹ hút thuốc lá có trẻ nhỏ thì khả năng gây ra đột tử ở trẻ sơ sinh rất cao.

Theo thống kê của chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, người Việt Nam đã chi 22 nghìn tỷ đồng người dân chi cho mua thuốc lá để hút năm 2012.

Ngoài ra, mất hơn 23 nghìn tỷ đồng chi phí điều trị về những bệnh không lây nhiễm cho 5 căn bệnh do khói thuốc gây ra như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, bệnh phổi mãn tính, bệnh tim mạch.

Theo điều tra, tỉ lệ người trưởng thành hút thuốc tại Việt Nam thuộc vào nhóm cao nhất thế giới. Tỷ lệ nam giới hút thuốc là 47,4 %, nữ giới là 15 %. 33 % người bị hút thuốc thụ động, 5 triệu người tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc.

Mỗi năm có 40 nghìn người Việt Nam tử vong liên quan đến khói thuốc, nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả thì con số này sẽ tăng lên 70 nghìn người mỗi năm vào những năm 2030.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại