Người ủng hộ Trump làm loạn, đe dọa cử tri, Mỹ cảnh báo âm mưu phá hoại bầu cử

Linh Nguyễn |

Giới quan chức bầu cử tỏ ra đặc biệt lo lắng về quy mô của hành động đe dọa cử tri, sau khi Trump kêu gọi người ủng hộ rà soát các điểm bỏ phiếu và săm soi dấu hiệu gian lận.

Người ủng hộ Trump làm loạn, đe dọa cử tri, Mỹ cảnh báo âm mưu phá hoại bầu cử - Ảnh 1.

Theo Washington Post, lãnh đạo các bang, chuyên gia bầu cử và nhóm ủng hộ bày tỏ nhiều lo lắng trước tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra khi cử tri cả nước đi bỏ phiếu, trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng "nhiều cay đắng nhất trong lịch sử".

Các cử tri bỏ phiếu sớm tại một số bang đã phải chịu cảnh xếp hàng kéo dài hàng giờ đồng hồ trong nhiều ngày qua. Nhiều người ủng hộ Dân chủ đồng loạt khởi kiện các nhóm ủng hộ Donald Trump vì có hành vi làm loạn, đe dọa. Thậm chí đã xảy ra tình trạng đối đầu căng thẳng giữa cử tri phe Trump và Clinton tại vài điểm bỏ phiếu.

Giới quan chức bầu cử tỏ ra đặc biệt lo lắng về quy mô của các hành động đe dọa cử tri vào năm nay, sau khi Trump kêu gọi người ủng hộ đổ dồn về các điểm bỏ phiếu và săm soi mọi dấu hiệu gian lận.

Pennsylvania đã phải ra thông cáo rằng "bất cứ kẻ nào âm mưu chống phá quyền được bầu cử của cá nhân sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm", chỉ vì Trump đã chỉ đích danh bang Philadelphia là mục tiêu rà soát của người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa.

Kristen Clarke, chủ tịch Ủy ban Luật sư vì Nhân quyền - một tổ chức không theo đảng phái nào - cho hay, các luật sư và tình nguyện viên thuộc Ủy ban đã kiệt sức còn trước khi ngày bầu cử diễn ra, do phải giải quyết khối lượng khiếu nại, cuộc gọi và đơn kiện quá lớn.

Trả lời Washington Post, Clarke nói rằng lo ngại lớn nhất của bà vào ngày bầu cử chính là những đám đông xếp hàng dài dằng dặc.

Vào Chủ nhật, cử tri xếp hàng tại điểm bỏ phiếu duy nhất ở Cincinati kéo dài tới hơn 400m, con số có thể lên đến hàng nghìn người. Nhiều xe tải bán đồ ăn phân phát bánh taco và bánh cupcake cho người dân nhằm khích lệ tinh thần họ. Cử tri bỏ phiếu sớm cũng phải chịu cảnh xếp hàng rất lâu tại California, Arizona và Nevada.

Người ủng hộ Trump làm loạn, đe dọa cử tri, Mỹ cảnh báo âm mưu phá hoại bầu cử - Ảnh 2.

Tại Indianapolis, cử tri đi bầu sớm phải xếp hàng lâu đến nỗi nhiều người đã mang sách ra đọc trong lúc chờ đợi. Ảnh: Indystar

Không chỉ vậy, các chuyên gia bầu cử cũng chỉ ra rằng việc phải chờ đợi quá lâu còn dẫn đến hậu quả khác. Vào năm 2012, một số điểm bỏ phiếu ở Miami tắc nghẽn đến mức nhiều cử tri vẫn bỏ phiếu vào lúc 1 giờ sáng, khi Tổng thống Obama đang đọc diễn văn ăn mừng chiến thắng.

Nhiều luật sư được cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bố trí trực chiến tại các bang "nóng" nhất, để có thể kịp thời giải quyết mâu thuẫn giữa cử tri hai phe.

Một số cử tri lo lắng rằng có thể những vấn đề nhỏ nhất cũng có thể mang lại hậu quả khó lường. Hàng loạt quy định bỏ phiếu mới - như một số nơi yêu cầu thẻ căn cước có ảnh - có khả năng gây hoang mang cho cử tri.

Wendy Weiser, chuyên gia bầu cử thuộc Trung tâm Brennan - tổ chức vô đảng phái - cho hay: "Cả nước đang trong trạng thái lo sợ. Có nhiều người cảm thấy bất an về mức độ chính trực của hệ thống bầu cử của nước ta. Có người lại nhắc đến việc phải trông chừng người khác, trong khi họ trông chừng các cử tri. Mọi thứ thật đảo điên."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại