Người Thái hả hê khi biết Kiatisak có thể đến Việt Nam

Tiểu Mã |

Viễn cảnh Kiatisak đến Việt Nam không chỉ làm hài lòng rất nhiều người hâm mộ ở dải đất hình chữ S mà còn là một tin vui đối với chính người Thái.

Ngày 20/9, HLV Kiatisak đã chính thức từ chức sau 3 tháng dẫn dắt tân binh Port FC ở giải Thai League. Lập tức, tương lai của Zico Thái trong đó có kịch bản anh có thể dẫn dắt ĐT Việt Nam trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ tại Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Khá bất ngờ là không chỉ ở Việt Nam, ngay chính tại Thái Lan thì truyền thông và các CĐV cũng đang rất mong chờ viễn cảnh Kiatisak sẽ lựa chọn dải đất hình chữ S làm bến đỗ tiếp theo.

Sáng 21/9, tờ báo Sanook của Thái Lan có bài viết với nhan đề: "Tin vui của chúng ta. Cộng đồng Việt Nam muốn chào đón Kiatisak". Tờ báo này nhận định rằng sau khi HLV Hữu Thắng từ chức kể từ thất bại ở SEA Games 29, LĐBĐ Việt Nam đang muốn tìm kiếm một HLV ngoại để thay thế và Zico Thái sẽ là một giải pháp phù hợp.

Không chỉ trích lại một số ý kiến của người hâm mộ Việt Nam bày tỏ việc ủng hộ Kiatisak thay thế Hữu Thắng, tờ báo Sanook còn nhận định rằng: "Truyền thông Việt Nam có nhắc tới Alfred Riedl và Enrique Calisto là hai ứng viên mà VFF có thể lựa chọn những chắc chắn Kiatisak sẽ là một ứng cử viên sáng giá sau những gì mà ông đã làm cho bóng đá Thái Lan".

Người Thái hả hê khi biết Kiatisak có thể đến Việt Nam - Ảnh 1.

Không chỉ ở Việt Nam, ngay chính người Thái cũng muốn Kiatisak dẫn dắt ĐTVN thay thế Hữu Thắng.

Ở phần cuối, Sanook đưa ra nhận định đầy lạc quan: "Chắc chắn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã biết việc Kiatisak vừa từ chức. Sẽ thật tuyệt vời nếu những ngày tới, Zico Thái sang Việt Nam để đàm phán và có thể chèo lái ĐTQG Việt Nam".

Hiện tại, người hâm mộ xứ Chùa Tháp cũng đang rất quan tâm tới tương lai của Kiatisak. Trên diễn đàn ASEAN Football Community, CĐV Anuwat Suphankham ca ngợi: "Rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ tới Kiatisak. Tôi nghĩ anh ấy là một trong những HLV giỏi nhất mà bóng đá Thái Lan từng sản sinh ra và anh ấy có thể đem đến thành công cho bất kỳ một đội tuyền nào ở Đông Nam Á.

CĐV Alongkot Pannil và Yudi Handoyo không nhắc tới Việt Nam nhưng đều có chung quan điểm: "Thành tích trong quá khứ chứng minh rằng Kiatisak phù hợp với các đội tuyển hơn là với các CLB. Hy vọng anh ấy có thể chéo lái một ĐTQG để tìm lại những danh hiệu".

Người Thái hả hê khi biết Kiatisak có thể đến Việt Nam - Ảnh 2.

Kiatisak là HLV được đông đảo người hâm mộ Thái Lan lẫn Việt Nam yêu mến.

Theo thống kê, HLV Kiatisuk là chiến lược gia thành công hơn khi dẫn dắt cấp độ đội tuyển. Từ 2013-2016, khi dẫn dắt ĐT U23 Thái Lan, Zico Thái trải qua tổng cộng 40 trận, thắng 28, hòa 7, thua 5, đạt tỷ lệ chiến thắng rất cao lên tới 70%.

Từ năm 2014-2017, anh dẫn dắt ĐTQG Thái Lan tổng cộng 42 trận, thắng 21, hòa 7, thua 17, đạt tỷ lệ chiến thắng khá cao là 50%.

Những chỉ số ấn tượng nêu trên cũng được cụ thể hóa bằng danh hiệu với 2 chức vô địch AFF Cup (2014, 2016), 1 HCV SEA Games (2013), 1 King Cup (2016) và lọt vào bán kết Asian Games 2014.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại