Người Thái giấu bài, thư thái chờ bán kết

Kim Thiền |

Càng đi sâu vào cuối giải, người Thái càng cho thấy sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng của mình trên con đường tiến đến ngôi vô địch.

Đã sớm hoàn thành mục tiêu xây chắc ngôi đầu, và sẽ chắc chắn gặp Australia tại bán kết, U16 Thái Lan rõ ràng không dại dột bung sức cho trận đấu mang nhiều ý nghĩa thủ tục với U16 Lào chiều nay.

Dưới trời nắng nóng, các cầu thủ trẻ Thái Lan chủ động chơi cầm chừng để giữ sức cho 2 trận đấu quan trọng tiếp theo, và điều quan trọng nhất là không để chấn thương làm ảnh hưởng đến trận bán kết tiếp theo với U16 Australia - đối thủ không dễ bắt nạt như các đội cùng bảng.

Lối chơi chậm của U16 Thái Lan phát huy hiệu quả khi chính các cầu thủ trẻ Lào mới phải bung sức tấn công. Thay vì những pha đập nhả kỹ thuật vào tận vòng cấm đối phương, Thái Lan tiết kiệm sức bằng những đường bóng dài lên trên cho tiền đạo chạy chỗ.

U16 Đông Nam Á: Thái Lan 2-0 Lào

Bàn thắng mở tỷ số đến từ một tình huống như thế, pha chọc khe từ gần giữa sân đưa tiền đạo U16 Thái Lan đối mặt thủ môn đối phương, pha kết thúc đầu tiên bị cản phá, nhưng Sripramam đã có mặt kịp thời đệm bóng nhẹ nhàng mở tỷ số khi hiệp thi đấu đầu tiên còn chừng chục phút.

Thể lực có hạn và phải thi đấu dưới cái nắng khá gay gắt, các cầu thủ Lào xuống sức rõ rệt ở hiệp thi đấu thứ 2. Bàn thắng ấn định tỷ số của U16 Thái Lan đến ở phút bù giờ của trận đấu. Cũng lại một pha chọc khe thông minh cho tiền đạo mang số áo 13 - Russamee băng vào sục bóng qua đầu thủ môn.

Với 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chưa hề thủng lưới, Thái Lan thảnh thơi chờ trận bán kết với Australia. Nếu thắng, khả năng U16 Thái Lan sẽ gặp U16 Việt Nam ở trận chung kết là rất cao, bởi đối thủ ở bán kết của Việt Nam chỉ là Campuchia hoặc Timor-Leste, tùy thuộc vào trận cuối bảng B.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại