Người sống sót trong vụ nổ ở Khánh Hòa: "Chúng tôi cưa đạn lấy sắt bán để mua gạo"

THANH THÚY |

Do thường xuyên nhặt được đạn trên rẫy nên khi nhà hết gạo, ông Sương lại cùng các con đưa ra cưa lấy sắt bán...

Chiều ngày 18.8, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận nạn nhân trong vụ nổ tại Khánh Sơn từ Bệnh viện Đa Khoa Cam Ranh chuyển về.

Nạn nhân được xác định là ông Bo Bo Sượng (55 tuổi, trú thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) nhập viện vào lúc 12h42. Ông Sượng là người duy nhất trong gia đình còn sống trong vụ nổ xảy ra tại nhà ông vào sáng cùng ngày, khi cưa một vật nghi đầu đạn.

Trong tình trạng toàn thân bị thương, chưa hết hoàn hồn, ông Sượng kể lại: Tháng trước, con trai đi trồng cà phê trên rẫy nhà thì đào được quả đạn đem về. Mấy hôm nay không có tiền mua gạo, tôi với mấy đứa cưa lấy sắt bán để mua gạo, đến đoạn lấy thuốc thì không biết sao nó phát nổ.

Người sống sót trong vụ nổ ở Khánh Hòa: Chúng tôi cưa đạn lấy sắt bán để mua gạo - Ảnh 1.

Phần mắt của nạn nhân bị các mảnh kim loại gây tổn thương nặng. Ảnh:T. T

"Trước nhà tôi nhặt đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu, nay sao đến đoạn lấy thuốc thì nó nổ! Hai con làm cùng chết rồi…" - ông Sượng nói như vẫn chưa tin cục sắt bố con nhặt được trên rẫy đã cướp đi mạng sống gần như cả gia đình ông.

Theo các bác sĩ, ông Sượng nhập viện trong tình trạng cẳng chân trái đã bị dập nát, bị mất mỏm cụt cẳng ở chân phải; cả hai mắt bị vỡ nhãn cầu và có nhiều dị vật. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển mổ cắt bỏ đoạn chi ở hai chân, cắt 1/3 trên hai cẳng chân.

Người sống sót trong vụ nổ ở Khánh Hòa: Chúng tôi cưa đạn lấy sắt bán để mua gạo - Ảnh 2.

Phần chân phải của nạn nhân cũng bị cắt hoàn toàn sau vụ nổ. Ảnh: T. T

Với tổn thương mắt, bác sĩ yêu cầu bỏ hết hai mắt nhưng bệnh nhân không đồng ý mà xin khâu vết thương giữ lại mắt.

Quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ tiên lượng rất khó khăn vì bệnh nhân đa chấn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại