Người phương Tây duy nhất dưới trướng Kim Jong-un nói gì?

Di Linh (tổng hợp) |

Người phương Tây duy nhất làm việc dưới trướng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hé lộ nhiều thông tin mới.

Ngày 13/6, The Independent đưa tin, Alejandro Cao de Benós (42 tuổi, Barcelona, Tây Ban Nha), người nước ngoài duy nhất làm việc ở Triều Tiên đã tiết lộ nhiều thông tin mới.

Được biết, Cao de Benós là đại biểu danh dự đặc biệt của Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của Triều Tiên. Vị này vốn là một chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin.

Cao de Benós cho biết bản thân rất thích Triều Tiên và quan tâm đến nước này từ năm 16 tuổi. Khi đến đây, ông nhận được sự đón tiếp thân mật.

Trả lời The Local, Cao de Benós nhận định người dân Triều Tiên thường bộc lộ cảm xúc một các trực tiếp. Họ có thể được ví là "người Latinh của châu Á".

Vị này cũng tự nhận là có nhiều lần trao đổi với ông Kim Jong-il và Kim Jong-un. Cao de Benós đánh giá các nhà lãnh đạo này "khiêm tốn và chăm chỉ".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Yonhap dẫn nguồn tin riêng cho biết Triều Tiên có khả năng chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân.

Được biết, hiện Nga đang đứng đầu với tổng cộng 7.290 đầu đạn hạt nhân, theo sau là Mỹ với 7.000 đầu đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại