Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu "tròn mắt"

Minh Ngọc |

Đó là chị Nguyễn Thu Hà đại diện đội Cứu hộ giao thông Thanh Hóa thi thực hành kỹ năng cứu hộ tại một buổi Hội thảo cứu hộ giao thông Việt Nam vừa tổ chức ở Quảng Ninh.

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) Hội Cứu hộ giao thông Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo thường niên khóa 2 với sự tham gia của 68 Đội cứu hộ giao thông đến từ 38 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong phần thi thực hành cứu hộ, tất cả cánh đàn ông đã bất ngờ và vô cùng thú vị khi chứng kiến những động tác thuần thục của chị Nguyễn Thu Hà (SN 1978, Công ty cứu hộ Sơn Hà - đội Cứu hộ giao thông Thanh Hóa).

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 1.

Ai cũng đặc biệt chú ý người phụ nữ tự tin đội nón lá trèo lên xe ô tô cứu hộ để chuẩn bị phần thi

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 2.

Chị Hà điều hành và thực hiện các thao tác cứu hộ xe tải một cách chuyên nghiệp không thua kém các cánh mày râu

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 3.

Chứng kiến chị Hà cứu hộ, nhiều cánh mày râu phải trầm trồ, vỗ tay khen ngợi bởi động tác hạ tải cực kỳ êm ái.

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 4.

Không chỉ điều khiển thuần thục các chức năng của xe cẩu, chị hà còn có tay lái rất 'cứng'.

Sau phần thi, tự tin đội mình sẽ đoạt giải, chị Hà chia sẻ: “Em có bằng lái xe ô tô được 7 năm nay, hai năm trở lại đây em chuyên đi theo chồng để phục vụ và có kinh nghiệm trong việc điều cẩu. 

Nhất là những hợp đồng cẩu hàng, một mình em đánh cẩu đi làm và tự cẩu hàng cho khách…”, chị Hà phấn khởi nói.

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 5.

Cánh mày râu phải thán phục trình độ điều khiển xe cẩu cứu hộ của chị hà

Theo chị, hầu hết các loại xe cẩu chị đều điều khiển thuần thục và làm mọi công việc liên quan đến lĩnh vực cứu hộ. 

Chị nói: “Em nghĩ công việc này không chỉ dành riêng cho cánh đàn ông, thấy chồng vất vả, em đi làm cùng và rồi có kinh nghiệm nên cũng thấy công việc này thú vị..”.

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 6.

Chị hà chia sẻ sau phần thi và đoạt giải nhất trong 6 đội tham dự

Nói về buổi hội thảo gặp mặt các đội Cứu hộ Việt Nam, anh Nhâm Quang Văn – Giám đốc Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 đến từ Thái Bình, người trực tiếp nghiên cứu phần mềm cho biết: “Đây là lần thứ hai Hội thảo được tổ chức và có  nhiều hoạt động nhằm gặp gỡ, giao lưu gắn kết tình thân giữa những thành viên cứu hộ đến từ khắp 3 miền như diễu hành, ca nhạc, thi tay nghề thực hành…”.

Người phụ nữ đội nón lá, lái cần cẩu cứu hộ chuyên nghiệp khiến cánh mày râu tròn mắt - Ảnh 7.

Anh Nhâm Quang Văn – Giám đốc Công ty TNHH Cứu hộ giao thông Thái Bình.

Theo anh Văn, Hội thảo lần này nhằm bầu ra Ban lãnh đạo Hội Cứu hộ giao thông Việt Nam gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch tại 3 miền khác nhau và các ủy viên chấp hành.

Đặc biệt là việc cho ra mắt phần mềm cứu hộ giao thông ứng dụng trên điện thoại di động nhằm giúp khách hàng thuận tiện nhất trong việc cứu hộ giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại