Người phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn từ việc mua bán thuốc chữa bệnh

Hoàng An |

Công an địa phương cho hay, bước đầu xác định được nguyên nhân người phụ nữ bị trói vào gốc cây là do mâu thuẫn trong mua bán thuốc chữa bệnh nhưng không hiệu nghiệm.

Liên quan đến vụ người phụ nữ trung niên bị trói vào gốc cây trên đường ở Vĩnh Phúc, chiều 8/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ bản chất vụ việc để có phương án xử lý.

Theo Công an huyện Vĩnh Tường, nguyện nhân khiến người phụ nữ bị trói vào gốc cây là do người này có mâu thuẫn với một phụ nữ lớn tuổi khác về việc mua bán thuốc nam chữa bệnh. Cả 2 đều không sinh sống trên địa bàn xã Chấn Hưng mà là người địa phương khác.

Vài tháng trước, giữa 2 bên có trao đổi mua bán thuốc nam chữa bệnh nhưng không thấy hiệu nghiệm. Hôm qua, họ tình cơ gặp nhau trên đường rồi xảy ra tranh cãi, người mua thuốc đòi trả lại tiền.

Người phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn từ việc mua bán thuốc chữa bệnh - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị trói vào gốc cây. Ảnh: S T.

Chứng kiến hai người cãi nhau, người dân xung quanh không hiểu chuyện nên nghĩ rằng, một trong hai có hành vi lừa đảo tiền nên trói vào gốc cây.

Một số người đã chụp ảnh lại, đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Bắt giữ người thôi miên để cướp tiền".

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an có mặt đưa cả 2 về trụ sở làm việc. Tại đây, chúng tôi làm rõ họ mâu thuẫn từ việc mua thuốc nam uống nhưng không khỏi bệnh, hoàn toàn không có chuyện thôi miên lấy tiền.

Cả hai sau đó không yêu cầu công an giải quyết gì thêm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xác minh, điều tra rõ bản chất vụ việc xem họ có hành vi lừa đảo không để có phương án xử lý. Nạn nhân bị trói nhưng không bị đánh đập dẫn đến thương tích", lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường cho hay.

Hiện danh tính hai người người phụ nữ chưa được công bố.

Trước đó, ngày 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người phụ nữ trung niên bị người người dân dùng dây thừng cuốn nhiều vòng trói chặt vào gốc cây trên đường. Vụ việc xảy ra tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin đăng tải, người bị trói được cho là dùng thủ thuật thôi miên để cướp tiền, tài sản.

Lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng cũng xác nhận với phóng viên, sự việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại khu vực chợ Kiệu. Người phụ nữ bị trói không phải là công dân địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại