Người phụ nữ bị siết cổ, tử vong trong chuồng gà

Hoàng Hải |

Trong lúc đi vào chuồng gà của gia đình, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị Thúy tử vong trong tư thế bị treo cổ.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 4/5, người thân trong gia đình bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1963, trú tại thôn Trung Hạ, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) trong lúc đi ra chuồng gà của gia đình phát hiện bà Thúy tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Bùi Ngọc Hà - Phó trưởng Công an xã Cao Xá xác nhận sự việc trên và cho biết, khi các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã được gia đình đưa vào bên trong nhà,

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một sợi dây dài khoảng 4 - 5 mét. Theo lời khai của gia đình nạn nhân, khi vào chuồng gà phát hiện bà Thịnh tử vong trong tư thế treo cổ.

"Qua kiểm tra hiện trường, không phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực. Khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có một vết thương ở vùng cổ, một vết xây xước nhẹ ở cánh tay và sau gáy.

Đánh giá khách quan những vết thương này không phải là do tác động ngoại lực như là va đập hoặc giằng co.

Chính vì điều này nên cơ quan chức năng cũng chưa xác định rõ cái chết của nạn nhân là bị sát hại hay tự tử. 

Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do siết cổ...", ông Hà thông tin.

Ông Hà cũng cho hay, đến hơn 2h ngày 5/5, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo các thủ tục mai táng.

Vị phó công an xã Cao Xá cũng cho biết, chồng bà Thịnh đi làm ở dưới Hà Nội, hai vợ chồng có 3 người con và đều đã lập gia đình ở xa. Thời điểm chiều tối 4/5, chỉ có một mình bà Thịnh ở nhà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại