Người phải từ chức vì thua Việt Nam có thể trở lại dẫn dắt ĐT Campuchia

Tiểu Mã |

Theo báo chí xứ Angkor, chiến lược gia người Brazil Leonardo Vitorino hoàn toàn có thể trở lại dẫn dắt ĐT Campuchia sau quãng thời gian ngắn từ chức.

Đích thân chiến lược gia sinh năm 1973 cũng vừa tiết lộ: "Có rất nhiều người hâm mộ đã gửi tin nhắn và viết thư cho tôi. Họ đề nghị tôi quay lại dẫn dắt ĐTQG. Một vài phương tiện truyền thông cũng đã hỏi tôi về điều đó.

Tôi sẽ quay lại dẫn dắt ĐT Campuchia nếu như nhận được liên lạc từ ngài Thủ tướng Hen Sen. Thú thật, tôi rất muốn mang lại thành công cho bóng đá Campuchia nhưng tôi cần nhận được sự ủng hộ của những người có quyền lực để thực hiện chiến lược cải tổ của mình. Đó không thể là một bộ phận CĐV - những người đang trực tiếp khiến bóng đá Campuchia xuống dốc.

Tôi nghĩ bóng đá Campuchia hoàn toàn có thể thay đổi và điều đó phụ thuộc rất nhiều vào người hâm mộ. Điều quan trọng là họ có thực sự muốn thay đổi hay không.

Người phải từ chức vì thua Việt Nam có thể trở lại dẫn dắt ĐT Campuchia - Ảnh 1.

HLV Leonardo Vitorino có thể sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Campuchia vào năm sau.

Hiện giờ tôi đã nhận được 2 lời mời đến từ giải Thai League nhưng tạm thời tôi muốn ở lại Brazil để dự lễ Giáng sinh cùng với cha mẹ. Tôi sẽ bắt đầu công việc mới vào tháng Giêng năm sau.

Mặc dù cách xa nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ và hy vọng bóng đá Campuchia sẽ phát triển mạnh mẽ. Bóng đá Campuchia mạnh lên cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Á".

Như vậy, đằng sau những tiết lộ mới nhất của HLV Leonardo Vitorino, có thể thấy kịch bản để ông trở lại dẫn dắt ĐT Campuchia là điều hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Hồi cuối tháng 10, sau khi ông Leonardo Vitorino từ chức, chiếc ghế thuyền trưởng đã được trao lại cho HLV tạm quyền Prak Sovannara. Vị chiến lược gia này mới dẫn dắt ĐT Campuchia thi đấu một trận tại vòng loại Asian Cup và để thua Jordan trên sân nhà với tỷ số 0-1.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 5-0 Campuchia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại