Người hâm mộ xôn xao trước tin Nữ hoàng Anh khó chịu khi Meghan "dụ dỗ" chồng rời bỏ tước vị vì lý do này

Diệp Lục |

Vì yêu chiều người vợ của mình nên Hoàng tử Harry được cho là đồng ý với quyết định của Meghan.

Cặp đôi Harry và Meghan đã kết thúc chuyến công du kéo dài 16 ngày, trở về Cung điện hoàng gia vào ngày 1/11 vừa qua. 

Theo trang OK! Mỹ, ngay khi chuyến công du kết thúc, cặp đôi hoàng gia này được cho là sẽ đưa ra một thông báo quan trọng.

"Đã có một cuộc thảo luận bí mật sau khi chuyến công du kết thúc. Harry và Meghan dự định sẽ đưa ra một thông báo mang tính lịch sử, có thể gây chấn động hoàng gia. 

Đó là việc họ muốn rời bỏ cung điện sau khi sinh đứa con đầu lòng", OK! Hoa Kỳ cho hay.

Một nguồn tin thân cận hoàng gia nói với OK! Hoa Kỳ rằng, Hoàng tử Harry muốn từ bỏ tước hiệu hoàng gia của mình.

Người hâm mộ xôn xao trước tin Nữ hoàng Anh khó chịu khi Meghan dụ dỗ chồng rời bỏ tước vị vì lý do này - Ảnh 1.

Meghan và Harry được cho là có dự định sang Mỹ định cư sau khi sinh con đầu lòng.

"Cặp đôi hoàng gia dường như có kế hoạch định cư sang Mỹ sau khi sinh con. Meghan lớn lên ở California và cô ấy nghĩ rằng đây sẽ là nơi hoàn hảo để nuôi dưỡng đứa trẻ và xây dựng tổ ấm. 

Harry sẽ làm bất cứ điều gì cho người vợ yêu quý của mình, vì vậy, anh ấy đã đồng ý", một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay.

Tuy nhiên, theo OK! Hoa Kỳ, dự định của cặp đôi vấp phải khó khăn khi Nữ hoàng Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết được dự định của cháu trai mình. 

Việc từ bỏ xuất thân hoàng tộc để có một cuộc sống thường dân không phải là điều hiếm có nhưng sẽ gây ra những xáo trộn không hề nhỏ cho hoàng gia.

Mặc dù vậy, cho đến nay Hoàng gia Anh chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào về thông tin của trang OK! Hoa Kỳ. 

Trong khi đó, Harry và Meghan đang tạm thời nghỉ ngơi, chưa góp mặt trong sự kiện mới nào sau chuyến công du dài ngày của họ tại các nước Châu Đại Dương.

Người hâm mộ xôn xao trước tin Nữ hoàng Anh khó chịu khi Meghan dụ dỗ chồng rời bỏ tước vị vì lý do này - Ảnh 2.

Nữ hoàng Anh được cho là không đồng tình với quyết định của cháu trai và cháu dâu.

Nguồn: New Idea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại