"Người hâm mộ Việt Nam sẽ hiểu cho chúng tôi"

Đoàn Dự |

Đó là điều HLV Mai Đức Chung đã nói trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT nữ Australia. Quả thật, chẳng ai có thể trách nếu ông Chung và các học trò phải nhận một trận thua đậm nữa.

ĐT nữ Việt Nam mở đầu ASIAN Cup nữ 2018 với thất bại chẳng có gì đáng ngạc nhiên, 0-4 trước Nhật Bản. Khi đối đầu ĐT nữ Australia lúc 00h00 đêm nay, khả năng các cô gái áo đỏ sẽ lại "phơi áo" thêm một lần nữa.

Lật ngược lại quá khứ, trong 3 lần đụng độ nhau vào các ngày 2/3/2016, 21/5/2015 và 19/5/2015 chúng ta đã lần lượt thua đối thủ này với tỷ số 0-9, 0-11 và 0-4. Đấy là những tỷ số chênh lệch khác nhau, nhưng có một điểm chung: Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Australia.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT nữ Australia đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đứng thứ 6 trên BXH FIFA và là đội xếp hạng cao nhất của khu vực châu Á.

Với lối chơi giàu thể lực, cao lớn và không kém phần kĩ thuật, cùng việc chấp hành tốt chiến thuật do BHL đề ra, Australia là địch thủ cực kì đáng gớm. Họ cũng đã thắng tới 12/16 trận gần nhất, thua 2 và hòa 2. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam toàn thua 4 trận gần đây.

Ý thức được điểm mạnh nhất của Australia là không chiến, HLV Mai Đức Chung đã sớm cho các học trò tập chống lại những pha bóng bổng của đối thủ. Tuy nhiên, việc Australia hòa Hàn Quốc ở trận đầu đã làm khó khăn thêm chồng chất cho ĐT nữ Việt Nam.

ASIAN Cup nữ 2018: Australia 0-0 Hàn Quốc

Sau kết quả không thuận lợi, Australia càng thêm thận trọng và quyết tâm đá một trận ra trò trước Việt Nam. Chia sẻ về trận đấu đêm nay, HLV ĐT nữ Australia, Allen Stajic cho biết:

"Trận đấu tiếp theo với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, đây là một trận đấu rất khó khăn, bên cạnh đó chúng tôi cũng còn phải nghĩ đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Nhật Bản nữa. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng, toàn đội chúng tôi cũng đã rất tập trung cho trận đấu này.

Sẽ rất nguy hiểm nếu nghĩ có thể dễ dàng thắng đội tuyển nữ Việt Nam và thắng với cách biệt bao nhiêu bàn. Trên thực thế trong những lần đối đầu với nữ Việt Nam trước đây, đội tuyển nữ Australia không thực sự có những kết quả thuận lợi.

Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, và họ giữ đội hình rất tốt khi đá với Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên. Mục tiêu chính của chúng tôi là giành được 3 điểm, các cầu thủ của chúng tôi không được nghĩ đây là một trận đấu dễ dàng, tất cả cần tập trung toàn bộ cho trận đấu".

Người hâm mộ Việt Nam sẽ hiểu cho chúng tôi - Ảnh 2.

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã rất nỗ lực trước Nhật Bản nhưng vẫn thua 0-4.

Với một đối thủ mạnh mà lại thận trọng như thế này, thật khó cho ĐT nữ Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ chung cuộc. Có lẽ, chỉ nên kì vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung chọc thủng được lưới đối phương đã là xuất sắc lắm rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại