Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

BÍCH HÀ - NGUYỄN QUANG |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP.Hà Nội từ ngày 27-28.2. Trước sự kiện đặc biệt này, người dân Hà Nội không chỉ tự hào mà còn mong muốn truyền đi thông điệp, giá trị của hòa bình đến người dân trên toàn thế giới.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Ngày 25.2, ông Lê Văn Độ (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và vợ chống gậy tản bộ quanh Bờ Hồ. Đi đến khu Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, hai ông bà dừng lại, hướng ánh mắt về phía lá cờ của Việt Nam-Mỹ-Triều đang bay cao. Hơn 60 năm gắn bó với Hà Nội, chứng kiến thủ đô “thay da đổi thịt” từng ngày, đặc biệt được lựa chọn để tổ chức cuộc gặp quan trọng của hai nước Mỹ-Triều Tiên, ông cho biết mình rất tự hào.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

“Việt Nam đã trải qua thời kỳ chiến tranh và cảm nhận rất rõ giá trị của hòa bình lớn như thế nào. Trước kia, thời còn chiến tranh, chúng tôi chỉ ước gì mình được ăn cháo mà có hòa bình còn sướng hơn ăn bát cơm mà đầy bom đạn. Rõ ràng nền hòa bình và hữu nghị đã đem lại cho chúng ta những giá trị và cơ hội rất lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chúng tôi hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai này sẽ mở ra một trang mới cho hòa bình thế giới, một Triều Tiên phi hạt nhân”- ông Độ kỳ vọng.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Cũng như ông Độ, nhiều người dân của Hà Nội khi được hỏi, đều kỳ vọng hai bên Mỹ - Triều sẽ đạt được tiếng nói đồng thuận hơn trong vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, để tiến tới bình thường hoá quan hệ, mở ra một chương mới cho sự phát triển của Triều Tiên.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Những ngày qua thông điệp “vì một nền hòa bình bền vững” cũng là điểm nhấn thu hút sự chú ý của du khách, cũng như phóng viên quốc tế đến với Hà Nội.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Hình ảnh 3 lá cờ Mỹ - Việt Nam - Triều Tiên, bên dưới là biểu tượng hai bàn tay bắt chặt vào nhau thể hiện tinh thần của cuộc gặp lớn là điểm nhấn trên các con phố của Hà Nội.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Hòa bình và hữu nghị cũng là thông điệp Hà Nội muốn gửi đến nhân dân trên toàn thế giới thông qua sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 7.
Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 8.

Các biểu ngữ và áp phích quảng bá hội nghị cấp cao (Mỹ - Triều) cũng được trưng bày khắp thành phố Hà Nội. Các hãng tin nước ngoài như Reuters, AFP, Channel NewsAsia, DPA, Fox News, ABC News,... đều bày tỏ ấn tượng với những hình ảnh mang tính thông điệp mà Hà Nội truyền đi.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 9.

Trong thời gian hai tuần, TP.Hà Nội trang trí trên 4.000 giỏ hoa với khoảng 500.000 nghìn cây hoa các loại trên các tuyến phố trong nội thành và các tuyến đường hướng tâm.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 10.

Trên các tuyến đường đoàn đại biểu hai nước Mỹ - Triều dự kiến đi qua, đã có 4.000 băng rôn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 11.

Để chuẩn bị cho hội nghị diễn ra an toàn, lực lượng an ninh đã được tăng cường. Mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày nay. Và dù chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị, nhưng Hà Nội đã sẵn sàng cho sự kiện được chú ý hàng đầu thế giới này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại