Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải

Pa Dun |

Đến nay cuộc sống của nam diễn viên duy nhất đóng thế Lý Tiểu Long vẫn là điều bí mật đối với nhiều người.

Giống Lý Tiểu Long đến 60%

Game of Death (Tử vong du hý) được xem là bộ phim cuối cùng của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Anh qua đời khi bộ phim Long tranh hổ đấu ra mắt chưa đầy một tuần, còn bộ phim điện ảnh Tử vong du hý mới quay được khoảng 40p.

Cái chết của Lý Tiểu Long khiến bộ phim bị dang dở mà không biết giải quyết thế nào. Điều quan trọng, hãng phim Gia Hòa lúc ấy đã bán bản quyền phát hành cho rất nhiều quốc gia.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải - Ảnh 1.

Cảnh trong bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long.

4 năm sau khi bộ phim bị tạm dừng, ê kíp sản xuất quyết định sẽ tiếp tục quay Game of Death (Tử vong du hý). Điều khó khăn nhất là Lý Tiểu Long đã thực hiện được một nửa bộ phim nên không thể nào bỏ hết hình ảnh của anh hay tìm một diễn viên nào khác đóng lại.

Chính vì thế, ê kíp sản xuất quyết định giao nhiệm vụ cho nhà sản xuất Bành Trường Quý đi tìm một diễn viên có ngoại hình giống Lý Tiểu Long để hoàn thành nốt bộ phim dang dở.

Thực ra tìm một người có ngoại hình gần giống với Lý Tiểu Long không phải là điều gì quá khó khăn nhưng để nhanh chóng học được những đường võ, chuyển động tay chân giống huyền thoại võ thuật lại không nhiều.

Bành Trường Quý đã phải đi rất nhiều nơi nhưng đều không gặp được người tài. Sau đó, ông được một người bạn giới thiệu cho một cao thủ Taekwondo người Hàn Quốc tên Kim Tae Chung.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải - Ảnh 2.

Kim Tea Chung trong tạo hình Lý Tiểu Long.

Theo lời người bạn của Bành Trường Quý thì cao thủ này hơn Lý Tiểu Long 2 tuổi và có ngoại hình giống Lý Tiểu Long tới 60%, đặc biệt là góc nghiêng.

Nhận được ảnh của Kim Tae Chung, Bành Trường Quý biết rằng đây chính là người mình cần tìm. Ông lập tức sang Hàn Quốc và thuyết phục Kim Tea Chung.

Khi tìm gặp được Kim Tea Chung, Bành Trường Quý lại nhận được cái lắc đầu từ võ sĩ này. Anh cho biết, mình chỉ là võ sĩ không phải là diễn viên nên không muốn tham gia. Hơn nữa, anh cũng không có ý định tới Trung Quốc lập nghiệp.

Sau nhiều lần thuyết phục, Kim Tae Chung đã nhận lời của Bành Trường Quý sang Hong Kong thử vai.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải - Ảnh 3.

Ở góc nghiêng, Kim Tea Chung rất giống Lý Tiểu Long

Với sự nhanh nhạy cúa mình, anh nhanh chóng vượt qua được thử thách của 2 đạo diễn Ngô Tư Viễn và Viên Hòa Bình.

Sau khi thảo luạn, hãng phim Gia Hòa quyết định ký hợp đồng và đặt cho anh nghệ danh Đường Long.

Khi ký hợp đồng, Kim Tea Chung yêu cầu đoàn phim không được công bố với báo chí việc có người đóng thế và yêu cầu được thực hiện các cảnh quay một cách bí mật.

Trong phim, Kim Tea Chung phụ trách hoàn thành các cảnh quay ngang, từ phía sau, riêng cận cảnh dùng lại những thước phim đã quay của Lý Tiểu Long.

Chính vì thế, trong bộ phim này không khó để nhận ra các lỗi raccod (lỗi tương thích của các cảnh).

Sau khi hoàn thành các cảnh quay, Kim Tea Chung lập tức ra sân bay trở về Hàn Quốc. Anh thậm chí còn không xem lại các cảnh quay mình đã thực hiện. Anh cũng yêu cầu đoàn làm phim không tiết lộ hình ảnh thật của mình.

Bản hợp đồng bí ẩn của Kim Tea Chung

Năm 1978, Tử vong du hý được phát hành và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Ai cũng đua nhau tới rạp để xem "bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long".

Ngày ấy, Tử vong du hý được xem là bộ phim thu được doanh thu khủng của điện ảnh Hong Kong.

Việc có diễn viên đóng thế Lý Tiểu Long được công bố cho báo giới nhưng không ai biết người này là ai và diện mạo thế nào. Báo chí thời điểm ấy cũng hoàn toàn bất lực vì sự kín kẽ của đoàn làm phim.

Một thời gian sau, Kim Tea Chung trở lại Hong Kong để kết hợp cùng Hãng Gia Hòa tham gia một dự án dở dang khác của Lý Tiểu Long mang tên Tử vong tháp.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải - Ảnh 4.

Hình ảnh hiếm hoi của Kim Tea Chung.

Tử vong tháp được công chiếu vào tháng 3/1981, bộ phim còn được biết đến với cái tên khác là Tử vong du hí 2 hoặc Trò chơi tử vong 2 (Game of Death 2), đây là phần tiếp theo của bộ phim Trò chơi tử vong và được sản xuất sau khi Lý Tiểu Long qua đời.

Tử vong tháp kể về hành trình của Lý Chấn Quốc đi tìm nguyên nhân cái chết của anh trai mình - đại sư Lý Chấn Cường (vai diễn do Lý Tiểu Long đảm nhận ở phần 1).

Lần này, Kim Tea Chung không còn là người thế thân của Lý Tiểu Long nữa mà anh vào vai chính Lý Chấn Quốc.

Sau hai bộ phim liên tiếp liên quan tới Lý Tiểu Long, Kim Tea Chung lại trở về Hàn Quốc và tuyên bố giải nghệ.

Tuy nhiên sau đó không lâu, anh tham gia thêm một số phim như Lưu manh đại học, Trò chơi của máu, Nhân thi dã châu…

Đến tận bây giờ người ta vẫn không hiểu về bản hợp đồng đặc biệt của Kim Tea Chung. Khi nhận lời đóng bộ phim nào Kim Tea Chung đều yêu cầu 1 bản hợp đồng khá đặc biệt, anh sẽ đóng phim một cách bí mật và đoàn làm phim phải tuân thủ những điều này nếu không ông sẽ bỏ đoàn ngay lập tức.

Các bộ phim anh tham gia đều để tên Đường Long, nghệ danh mà hãng phim Gia Hòa đặt cho chứ không để tên thật.

Trong bản hợp đồng còn có những yêu cầu như không tiếp xúc phóng viên, không quảng bá sau phim...

Các thành viên trong đoàn làm phim cũng không được gặp anh trước khi hóa trang. Ngoài đạo diễn, nhá sản xuất, chỉ đạo nghệ thuật thì chỉ có thêm nhân viên hóa trang là mới gặp Kim Tea Chung trước khi anh quay.

Kim Tea Chung cũng yêu cầu không công bố hình ảnh thật (chưa hóa trang) của anh. Đến tận năm 2008, một vài hình ảnh hiếm hoi của Kim Tea Chung mới được tiết lộ. Đây cũng là lần đầu tiên người ta hiện thấy hình ảnh thật của anh.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long và bản hợp đồng bí ẩn chưa lời giải - Ảnh 5.

Những hình ảnh hiếm hoi về Kim Tea Chung.

Từ năm 1994, không ai biết Kim Tea Chung đi đâu về đâu. Các nhà sản xuất từng gặp anh cho biết anh đã chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại và đi đâu không ai hay biết.

Có tin rằng anh đã sang Mỹ định cư và đoạn tuyệt hoàn toàn với ngành giải trí. Cũng có lời đồn đại rằng Kim Tea Chung sợ mình gặp phải số phận như Lý Tiểu Long nên quyết định không liên quan gì tới làng giải trí nữa.

Đến nay, nếu Kim Tea Chung còn sống thì ông đã qua tuổi 70.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại