Người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị 4 thanh cọc thép đâm xuyên cơ thể

Hương Cherry |

Một người đàn ông tại Trung Quốc đã may mắn thoát nạn sau khi bị bốn thanh cọc thép xây dựng đâm xuyên qua cơ thể.

Vào ngày 29/03 vừa qua, một công nhân xây dựng làm việc tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị trượt chân ngã từ toà nhà cao tầng xuống hàng cọc thép dựng đứng ngay bên dưới.

Một công nhân bị dàn cọc thép đâm xuyên qua người.

"Anh ta không thể tiếp đất hoàn toàn do bị ba thanh cọc thép đâm xuyên từ lưng qua phần ngực và bụng, đồng thời đùi trái cũng bị thương rất nặng", nhiều nhân chứng kể lại.

Sau khi phát hiện ra sự việc, những đồng nghiệp gần đó nhanh chóng gọi cấp cứu và cố gắng đỡ lấy cơ thể của nạn nhân để anh này không bị thanh cọc thép đâm sâu vào da thịt.

Một nhân viên cứu hộ cho biết: "Trước lúc đưa người đàn ông xui xẻo tới bệnh viện, chúng tôi buộc phải dùng cưa máy để cắt bớt các thanh cọc sắc nhọn. Phần còn lại đội ngũ y bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật để loại bỏ nốt".

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị 4 thanh cọc thép đâm xuyên cơ thể - Ảnh 1.

Trước khi được giải cứu, người này còn bị mắc kẹt vào cọc sắt trong tư thế "lơ lửng" giữa không trung.

Cư dân mạng Trung Quốc đã gửi lời hỏi thăm và cầu chúc cho nạn nhân có thể sớm bình phục. Đồng thời, họ cũng lên tiếng chỉ trích công trường xây dựng trên vì sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề an toàn lao động.

"Quá kinh hoàng. Tại sao những công nhân ở đây lại không được trang bị các dụng cụ an toàn cần thiết khi lao động như vậy. Hy vọng anh ấy sẽ nhanh chóng được xuất viện", cộng đồng mạng bình luận.

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị 4 thanh cọc thép đâm xuyên cơ thể - Ảnh 2.

Đội cứu hộ phải dùng cưa máy cùng kìm cộng lực để loại bỏ bớt phần cọc sắc nhọn này.

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị 4 thanh cọc thép đâm xuyên cơ thể - Ảnh 3.

Hiện tình trạng của nạn nhân đã ổn định và đang trong quá trình hồi phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại