Người đàn ông ngồi dậy thần kỳ sau 5 năm nằm liệt giường vì tai nạn

Mộc Lê |

Vụ tai nạn giao thông rất nặng khiến ông Nguyễn Phương Đông (53 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau) bị chấn thương cột sống cổ, dập tủy, liệt tứ chi.

Bệnh nhân kể, vụ tai nạn xảy ra trong một đêm tháng 7/2013, khi ông chạy xe máy trở về nhà sau đám tang một người quen. Vì trời mưa và đường trơn, xe ông chạy trúng ổ gà và rớt xuống hố sâu khiến chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, đè lên người ông.

"Lúc đó tôi thấy lạnh người, cổ tê dại đi và không còn nhúc nhích được, cảm nhận cái chết đã ở trước mắt. Mãi một lúc lâu sau mới có người phát hiện và kéo lên" - ông Đông kể.

Sau một tháng cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Đông trở về quê để ghép da và tập vật lý trị liệu. Ròng rã hơn 1 năm trời nhưng tình trạng liệt tứ chi của ông không cải thiện, bệnh nhân bắt đầu suy sụp tinh thần nên bỏ điều trị.

Chứng kiến vợ con phải vất vả chăm sóc cho mình khiến người đàn ông mặc cảm, ngại giao tiếp với bạn bè xung quanh. Có thời điểm ông ăn uống bất chấp để mong căn bệnh tiểu đường của mình nặng lên mà... mau chết, đỡ cực cho mọi người.

Đến tháng 5/2018, trong một dịp họp mặt bạn bè cũ, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) biết câu chuyện của người đàn ông đã trực tiếp gọi điện chân thành, khuyên ông nên thử điều trị thêm một lần nữa.

Tại bệnh viện, ông được PGS-TS.Dương Minh Mẫn, một chuyên gia Thần kinh - Sọ não trực tiếp điều trị. Bệnh nhân được sử dụng thuốc bồi bổ thần kinh, thuốc giãn cơ và tiến hành tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng liên tục.

Người đàn ông ngồi dậy thần kỳ sau 5 năm nằm liệt giường vì tai nạn - Ảnh 1.

Bệnh nhân ngồi dậy được sau 5 năm chỉ trong hai tuần điều trị trở lại.

Điều kỳ diệu đến giữa lúc không ai nghĩ đến, chỉ sau hai tuần, ông Đông ngồi dậy được trong sự bất ngờ lẫn hạnh phúc của vợ con.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 cho biết, đây là thành công ngoài mong đợi, bởi ekip điều trị dự kiến ít nhất 2 tháng bệnh nhân mới có cơ may cải thiện.

"Có thể do các tế bào thần kinh của ông bắt đầu hồi phục sau thời gian dài bị tổn thương. Thứ hai là do các động tác tập luyện phù hợp và phát huy tính hiệu quả, đồng thời là tinh thần, nghị lực vượt qua bệnh tật của bệnh nhân" - bác sĩ Khanh chia sẻ.

Dự kiến, nếu điều trị thuận lợi, trong vòng 3 tháng bệnh nhân có thể đứng và tự ăn uống được bằng tay. Trong tương lai, các bác sĩ sẽ áp dụng điều trị bằng kỹ thuật chiết tế bào gốc, tiêm mở tự thân vào tĩnh mạch cho ông. Chi phí điều trị hiện tại do các bạn bè của bệnh nhân đóng góp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại